Một nhóm người đã sử dụng một chiếc SUV màu xanh thẫm của BMW để lao vào một cửa hàng phân phối các sản phẩm của Apple và lấy đi khá nhiều iPhone và iPad.

Tuy nhiên điều đáng nói là liệu việc lấy trộm vài chục chiếc điện thoại và máy tính bảng có đáng để hi sinh chiếc BMW SUV đắt tiền như thế? Tại sao đã mất công lao xe vào cả cửa hàng phân phối như thế nhưng bọn trộm lại không "quét" sạch cửa hàng mà chỉ tiện tay lấy đi những gì chúng thấy? Liệu số tiền kiếm được từ những chiếc máy bị đánh cắp đó có đủ để sửa chữa những hỏng hóc mà chiếc xe phải chịu ở cả đầu, đuôi và mui xe? Nguyên nhân cũng như mục đích của hành động này khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Đây là vụ trộm hay một vụ phá hoại?