Triển lãm ô tô quốc tế Thẩm Dương lần thứ 14 hiện đang diễn ra tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Để thu hút sự chú ý của khách tham quan cũng như báo giới, ban tổ chức triển lãm ô tô quốc tế Thẩm Dương đã quyết định tiến một bước mới trong chiêu trò gây sốc.

Một người đàn ông không giấu nổi vẻ mặt thích thú khi nhìn cô nàng bán khỏa thân nằm trên nắp capô Nissan GT-R để phục vụ món sushi.

Một người đàn ông không giấu nổi vẻ mặt thích thú khi nhìn cô nàng bán khỏa thân nằm trên nắp capô Nissan GT-R để phục vụ món sushi.

Cụ thể, trong triển lãm ô tô quốc tế Thẩm Dương 2015, người mẫu bán khỏa thân nằm trên nắp capô siêu xe Nissan GT-R và "thết đãi" khách tham quan bằng món sushi. Điều đáng nói ở chỗ, sushi được phủ lên người cô nàng chân dài chỉ mặc đúng một bộ đồ lót.

Kẻ ăn, người chụp ảnh món sushi bán khỏa thân trong triển lãm ô tô quốc tế Thẩm Dương 2015.

Kẻ ăn, người chụp ảnh món sushi bán khỏa thân trong triển lãm ô tô quốc tế Thẩm Dương 2015.

Tiệc sushi bán khỏa thân có vẻ đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của khách tham quan triển lãm cũng như báo giới. Nhiều khách tham quan, cả nam lẫn nữ, tỏ ra vô cùng hào hứng khi gắp sushi trên người cô nàng chân dài bán khỏa thân. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích đây là màn trình diễn không liên quan đến triển lãm ô tô.

Chiêu trò gây sốc dường như đã trở thành đặc sản của các triển lãm ô tô Trung Quốc.

Chiêu trò gây sốc dường như đã trở thành đặc sản của các triển lãm ô tô Trung Quốc.

Tất nhiên, đây không phải là chiêu trò thu hút sự chú ý phản cảm duy nhất trong các triển lãm ô tô Trung Quốc. Đầu tiên phải kể đến màn người mẫu bán khỏa thân để họa sỹ vẽ các chi tiết hoa và rồng ngay tại triển lãm ô tô Trịnh Châu tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào năm 2011. Đến triển lãm Bắc Kinh 2012, cách ăn mặc vô cùng thiếu vải và thậm chí "có như không" của các cô nàng người mẫu cũng như khách mời Can Lộ Lộ đã khiến cộng đồng cư dân mạng dậy sóng.

Sau đó, Văn phòng Phát triển Đạo đức Thủ đô của Trung Quốc (CEDO) đã phạt ban tổ chức triển lãm Bắc Kinh vì khách tham quan phàn nàn về những cô người mẫu ăn mặc hở hang quá đà tại sự kiện. Theo CEDO, những cô người mẫu được trả tiền để tạo dáng bên xe trong triển lãm Bắc Kinh 2012 đã gây “tác động tiêu cực lên xã hội”. Kể từ đó, triển lãm ôtô Bắc Kinh không bao giờ có những cô người mẫu ăn mặc táo bạo nữa.

Đến tháng 4 vừa qua, ban tổ chức triển lãm Thượng Hải 2015 của Trung Quốc đã đưa ra quyết định "cấm cửa" các cô người mẫu ăn mặc táo bạo. Mục đích của ban tổ chức triển lãm Thượng Hải là hướng khách tham quan tập trung vào ô tô và công nghệ xe hơi.