Rahat là một thanh niên trẻ yêu thích những trò chơi khăm bằng việc lái xe qua các quầy bán thức ăn nhanh, các video chơi khăm của anh thu hút rất nhiều người xem trên thế giới. Chính vì vậy mà thương hiệu xe Nhật Bản là Toyota đã chú ý và thuê anh thực hiện một trò chơi khăm khác tại Châu Âu nhằm quảng bá cho mẫu Aygo mới của hãng tại thị trường này.

Bằng việc hóa trang như một chiếc ghế ngồi, Rahat đã khiến rất nhiều người đi đường phải giật mình, từ nhân viên trạm thu phí đường bộ cho đến các nhân viên làm việc tại các điểm bán đồ ăn nhanh. Tuy nhiên cảnh sát lại không cho rằng đây là một trò đùa mà quyết tâm bắt Rahat phải dừng xe. Rất may sau khi biết đây là trò chơi khăm để quảng cáo cho Toyota Aygo nên sĩ quan cảnh sát này đã bỏ qua.