Những cuộc đua xe luôn mang đến sự phấn khích và hào hứng cho khán giả, tuy nhiên không phải cuộc đua nào cũng có được sự cổ vũ nhiệt tình và mang lại nhiều nụ cười cho khán giả như cuộc đua bồn cầu "Toilet Race Competition".

Sự kiện đua bồn cầu là một trong những hoạt động đường phố trong lễ hội Hampden Fest, diễn ra tại Hampden, Baltimore, Maryland, Mỹ.

Xe đua và đội đua

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội đua cần có ít nhất là một "tài xế" và một thành viên đội. Phương tiện tham gia đua phải được làm từ bồn cầu. "Tài xế" sẽ điều khiển phương tiện, trong khi đó thành viên đội sẽ đẩy hoặc kéo chiếc "bồn cầu" đua.

Theo luật, những chiếc xe đua không được rộng quá 1.5 mét, dài 3,6 mét và cao 4 mét. "Bồn cầu" đua phải được trang bị bánh lái và phanh, các thành viên đội đua phải từ 18 tuổi trở lên.

Cuộc đua bắt đầu

Các thành viên tham gia đẩy xe chỉ được đẩy trong khu vực quy định, khu vực đẩy xe này chỉ kéo dài 6 mét trước vạch xuất phát. Khi xe xuất phát, tài xế phải ngồi trên chiếc xe đua của mình cho đến khi cuộc đua kết thúc.

Đường đua kéo dài khoảng 182 mét, trong quá trình đua xe, các tay đua bị cấm thực hiện các tác động vật lý lên các tay đua khác.