Đoạn video ghi lại cảnh một tên trộm rạch mui nỉ của chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet đời cũ trị giá khoảng 50.000 Bảng, tương đương 1,7 tỷ Đồng, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 29/9/2015 đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Đây là đoạn video được camera an ninh CCTV ghi lại và do các thám tử tung ra hòng tìm kiếm tên trộm.

 

Đoạn video ghi lại vụ trộm xe Porsche 911 Carrera Cabriolet giữa ban ngày.

Qua đoạn video, có thể thấy vụ trộm diễn ra vào ban ngày khi chiếc xe mui trần cổ màu đỏ đang đỗ trên con phố Mill Street ở khu Mayfair, trung tâm thủ đô London, Anh. Tên trộm đã sử dụng con dao dài khoảng 5 inch, tương đương 12,7 cm, để cắt mui nỉ màu đen trên chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet đời cũ.


Tên trộm dùng dao rạch mui nỉ của chiếc Porsche...

Tên trộm dùng dao rạch mui nỉ của chiếc Porsche...


... trước khi trèo vào bên trong.

... trước khi trèo vào bên trong.

Dù hệ thống báo động đã kêu và đèn xe nhấp nháy nhưng một số người đi bộ qua lại tỏ ra vô cùng thờ ơ. Không ai phát hiện ra tên trộm đang cố gắng đánh cắp chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet.


Tên trộm chui ra sau khi không thể khởi động chiếc Porsche.

Tên trộm chui ra sau khi không thể khởi động chiếc Porsche.


Tên trộm nhảy lên cánh gió đuôi của chiếc Porsche đời cũ.

Tên trộm nhảy lên cánh gió đuôi của chiếc Porsche đời cũ.

Sau khi rạch một lỗ khá lớn trên mui nỉ, tên trộm đã chui vào xe để tìm cách khởi động máy. Tuy nhiên, tên trộm đã không thể khởi động chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet đời cũ nên đành bỏ cuộc. Cuối cùng, tên trộm chui ra ngoài qua lỗ đã rạch trên mui nỉ, nhảy lên cánh gió đuôi của chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet trước khi biến mất khỏi hiện trường.

Khoảng 20 phút sau, tên trộm này còn cố gắng đánh cắp một chiếc Porsche Cayenne khác trị giá khoảng 80.000 Bảng, tương đương 2,7 tỷ Đồng, trên phố Carlos Place cũng ở khu Mayfair. Theo lực lượng cảnh sát, chiếc Porsche Cayenne đã bị trầy xước và khóa cửa bị phá. Khi tên trộm rút chiếc dao cỡ lớn ra, một nhân chứng đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Thấy vậy, tên trộm đã bỏ trốn khỏi hiện trường sự việc.

Đến khoảng 10 giờ 53 phút sáng cùng ngày, cảnh sát lại nhận được cuộc gọi báo vụ trộm ở cửa hàng JD Sport trên phố Oxford. Người ta đã nhìn thấy tên trộm cố gắng rời khỏi cửa hàng với giày, áo và quần thể thao. Khi bị phát hiện, tên trộm đã đe dọa đội ngũ nhân viên cửa hàng bằng dao.


Nhận dạng nghi phạm thực hiện 3 vụ trộm khác nhau trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Nhận dạng nghi phạm thực hiện 3 vụ trộm khác nhau trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Theo miêu tả của các nhân chứng, nghi phạm là một thanh niên da đen khoảng 20 tuổi, cao 1,8 mét với tóc và râu đen. Nghi phạm mặc một chiếc áo khoác màu xanh dương, quần jeans nhạt màu và đội mũ nâu.

Cảnh sát hiện đang kêu gọi người dân thông báo nếu phát hiện ra nghi phạm hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan.