Hồi tháng 7/2015, đại lý Lamborghini tại Đài Bắc, Đài Loan, đã gây bất ngờ khi tung ra hình ảnh một chiếc siêu xe Huracan màu hồng đầy nữ tính. Hóa ra, chủ nhân của chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng này là một thiếu phụ xinh đẹp.

 

Theo thiếu phụ, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan là món quà mà ông xã đã tặng cho cô. Sau đó, cô đã quyết định đi dán đề-can màu hồng cho chiếc siêu xe Lamborghini Huracan.


Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng của thiếu phụ chạy trên phố.

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng của thiếu phụ chạy trên phố.

Khi lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng ra phố, thiếu phụ xinh đẹp đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Tại Đài Loan, siêu xe vốn không phải là ít. Thế nhưng, một chiếc siêu xe màu hồng như Lamborghni Huracan của thiếu phụ xinh đẹp quả thực là “hàng hiếm”.


Thiếu phụ xinh đẹp ngồi sau vô lăng chiếc Lamborghini Huracan màu hồng.

Thiếu phụ xinh đẹp ngồi sau vô lăng chiếc Lamborghini Huracan màu hồng.

Ngoài ra, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng còn khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì người cầm lái là phụ nữ. Mọi người thường quan niệm những chiếc siêu xe mạnh mẽ như Lamborghni Huracan không phù hợp với phụ nữ. Thay vào đó, xe sedan, hatchback hoặc crossover mới là xe mà các chị em phụ nữ nên sử dụng.


Người phụ nữ trẻ bước ra khỏi chiếc Lamborghini Huracan màu hồng.

Người phụ nữ trẻ bước ra khỏi chiếc Lamborghini Huracan màu hồng.

Thậm chí, một kênh truyền hình địa phương tại Đài Loan còn đưa tin về chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng của thiếu phụ xinh đẹp. Trong bản tin, có thể thấy chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu hồng đã khiến nhiều người đi đường phải lôi điện thoại ra chụp ảnh.


Đây là một sản phẩm của Lamborghini Đài Bắc.

Đây là một sản phẩm của Lamborghini Đài Bắc.

Như đã biết, Lamborghini Huracan sử dụng động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Nhờ đó, Lamborghini Huracan chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 12,5 lít/100 km.