Niềm đam mê và khao khát muốn sở hữu siêu xe hoặc xe hạng sang đôi khi thúc đẩy con người chế tạo ra các bản sao của mẫu xe mình thích. Trong khi một số bản sao được nhiều người công nhận và đánh giá cao thì cũng không hề thiếu những bản sao thảm họa, chiếc Rolls-Royce/Toyota minivan dưới đây là một ví dụ.

Chiếc xe hạng sang "nửa mùa" này được làm lại từ chiếc minivan tại thị trường Nhật có tên Toyota Alphard. Phần mặt nạ của xe đã bị loại bỏ, thay vào đó là tấm mặt nạ và lưới tản nhiệt vô cùng quen thuộc của mẫu Rolls-Royce Ghost. Phần đầu xe cũng được ốp thêm bộ body kit của VeilSide nhằm tạo sự tương đồng.

img

Không chỉ có mặt nạ và lưới tản nhiệt, một số đường nét trên thân xe cũng sao chép lại từ mẫu xe hạng sang Anh Quốc nhằm tăng thêm "giá trị" và "đẳng cấp" của chiếc minivan.

img

Ngoài các "biến tấu" trên, chủ nhân của chiếc xe cũng trang bị cho xe một bộ lazăng mới khá khập khiễng so với dáng xe và màu trắng của xe.

img

Chiếc Rolls-Royce minivan này không chỉ là một bản nhái đáng hổ thẹn mà còn làm mất đi bản chất của chiếc Alphard. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Alphard phiên bản hybrid được đánh giá tương đối cao, trong khi động cơ xăng 2.4 lít truyền động cho cầu trước thì một mô-tơ điện khác sẽ phụ trách truyền động đến cầu sau.