USS Milwaukee là chiếc thứ 3 và cũng là tàu được coi là hoàn thiện nhất trong lớp tàu Freedom. USS Milwaukee có một số cải tiến nhằm tăng tính ổn định hơn so với các tàu cùng lớp đã đưa vào biên chế trước đó là LCS-1 USS Freedom và LCS-3 USS Fort Worth.

img

Các tàu Freedom có lượng choán nước đầy tải là 3.500 tấn Mỹ với kích thước dài 118 mét, rộng 17,7 mét và mớn nước 3,9 mét.

Để đạt được tốc độ cực cao, tới 45 hải lý/giờ, tương đương 83 km/h, các tàu lớp Freedom được trang bị 2 động cơ turbine khí Rolls-Royce MT30 36 MW, 2 động cơ diesel Colt-Pielstick và 4 hệ thống phụt nước do Rolls-Royce phát triển.

img

Tàu có tầm hoạt động 3.500 hải lý, tương đương 6.500 km, khi chạy ở tốc độ tiết kiệm 18 hải lý/giờ. Kíp thủy thủ chính gồm 50 người và có thể thêm các thành phần khác. Dự trữ nhiên hành trình 21 ngày.

Vũ khí chính của các tàu thuộc lớp Freedom gồm có:

- 1 hải pháo MK 110 cỡ nòng 57 mm của BAE Systems, cơ số đạn 400 viên, dự trữ 480 viên. Pháo có tầm bắn hiệu quả 8,5 km.

- 1 khối bệ phóng Mk49 chuyên dùng cho tên lửa hạm đối không RIM-116 Rolling Airfram Missile (RAM). Tầm bắn hiệu quả tối đa 9 km.

- Cụm 3 ống phóng lôi Mk32 chuyên dùng cho ngư lôi săn ngầm Mark 50 với độ sâu diệt mục tiêu hiệu quả tới 580 m ở cự ly 15 km.

Ngoài ra, tàu có sàn đáp và hangga cho máy bay trực thăng (1 chiếc MH-60R/S) và máy bay không người lái (2 chiếc MQ-8B Fire Scouts hoặc 1 chiếc MQ-8C Fire Scout).

img

Trên cơ sở lớp tàu Freedom, hãng Lockheed Martin cũng đang có kế hoạch chế tạo phiên bản nâng cấp với nhiều lựa chọn vũ khí, trang bị hiện đại hơn nữa để chào bán cho Hải quân Mỹ.

Một điều thú vị là Hải quân Mỹ hiện đang cùng lúc đặt hàng tới 2 lớp tàu tác chiến ven bờ (LCS) thế hệ mới khác nhau, đó là Freedom và Independent. Cả hai loại tàu này có lượng choán nước gần tương đương nhau, nhưng Independent bé hơn một chút và có thiết kế 3 thân hết sức độc đáo nhằm tăng khả năng tàng hình.

Trong khi đó, Freedom cũng được thiết kế theo hướng tàng hình, tuy nhiên lại có cấu trúc khung thân mang tính truyền thống nhiều hơn và được Hải quân Mỹ đặt hàng với số lượng 12 chiếc.

Đến nay, hãng Lockheed Martin đã hoàn thiện và bàn giao 3 tàu. 5 tàu khác đang được đóng ở những giai đoạn khác nhau. Nếu không có gì thay đổi, 4 chiếc còn lại thuộc lớp tàu Freedom sẽ sớm được đóng theo kế hoạch. Trong đó, chiếc thứ 9 và thứ 10 đã được Hải quân Mỹ đặt hàng chính thức.

Các tàu lớp Freedom sẽ được đánh số lẻ từ LCS-1 cho tới LCS-23, còn các tàu thuộc lớp Independent sẽ được đánh số chẵn LCS-2, LCS-4...

Cũng như quá trình phát triển các tàu thế hệ mới của bất cứ nước nào, kể cả Anh, Pháp, Mỹ hay Nga, ban đầu Freedom cũng gặp phải một số trục trặc và phát sinh lỗi trong quá trình thử nghiệm và vận hành. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các lỗi này đều đã được nhà thầu Lockhead Martin khắc phục về cơ bản.

Vân Sơn - Tổng hợp