Khi tham gia một sự kiện cộng đồng trên đường đua tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch vừa diễn ra, chiếc siêu xe hàng đầu thế giới Zenvo ST1 màu trắng đã bất ngờ bốc cháy. Được biết, Copenhagen Historic Grand Prix là một trong những sự kiện lớn nhất tại đất nước Đan Mạch. Đây là sự kiện có sự tham gia của các nhà vô địch giải đua như Danish Touring Championship. Tất cả cùng nhau tụ hội về thành phố lớn nhất của Đan Mạch để phô diễn tốc độ trên đường đua.

 

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc siêu xe Zenvo ST1 đang chạy thì bốc cháy tại Đan Mạch.

Theo nguồn tin từ chính nhà sản xuất, nguyên nhân của vụ cháy không bắt nguồn từ lỗi bộ ly hợp như thông tin đồn đại. Thay vào đó, theo điều tra ban đầu, chiếc siêu xe Zenvo ST1 bị cháy vì lỗi ống dẫn nhiên liệu. Hiện hãng Zenvo vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ cháy và sẽ công bố kết quả trong thời gian tới.

Chiếc siêu xe Zenvo ST1 được dập lửa trên đường đua tại Đan Mạch.

Chiếc siêu xe Zenvo ST1 được dập lửa trên đường đua tại Đan Mạch.

Đây không phải là vụ cháy đầu tiên của siêu xe hàng đầu thế giới Zenvo ST1. Trong năm 2014, một chiếc Zenvo ST1 khác đã bị cháy khi tham gia bài thử và đánh giá xe của tạp chí Top Gear. Nguyên nhân của vụ cháy này là do lỗi hộp số.

Là tác phẩm của hai nhà thiết kế Christian Brandt và Jesper Hermann, Zenvo ST1 gây ấn tượng với ngoại hình hầm hố, góc cạnh. Thân xe của Zenvo ST1 được làm hoàn toàn bằng sợi carbon trong khi phần thân chế tạo từ thép và nhôm. Nhờ đó, Zenvo ST1 chỉ sở hữu trọng lượng 1.688 kg.

“Trái tim” của Zenvo ST1 là khối động cơ V8, tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.430 Nm. Nhờ đó, Zenvo ST1 sở hữu tỷ lệ công suất/trọng lượng là 645 mã lực/tấn. Sức mạnh động cơ cho phép Zenvo ST1 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa 375 km/h.

Với không gian nội thất được đặt làm theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm cả hệ thống thông tin giải trí dựa trên hệ điều hành Android, Zenvo ST1 không hề rẻ. Siêu xe của Đan Mạch được bán với giá khởi điểm lên đến 800.000 Euro, tương đương 994.800 USD.