Sau vụ lùm xùm liên quan đến "Mr. Chọc ngoáy" Jeremy Clarkson, chương trình về xe hơi Top Gear đã chính thức kết thúc. Hai bạn dẫn của Jeremy Clarkson cũng bất ngờ đưa bộ sưu tập mô tô của mình ra bán đấu giá vào ngày 26 tháng 4 này.

Về việc hai người dẫn chương trình nổi tiếng của Top Gear quyết định đấu giá bộ sưu tập mô tô của mình, không rõ họ bán bộ sưu tập xe vì cần tiền hay chỉ đơn giản là "dọn dẹp" để lấy chỗ cho những mẫu xe mới. Tuy nhiên vì hai người này là tín đồ của mô tô, vì vậy khả năng nghiêng về giả thuyết thứ hai. Rất nhiều nhà sưu tập cũng làm điều tương tự nhằm làm mới bộ sưu tập của mình.

Những tưởng James MayRichard Hammond sẽ bán đi những chiếc mô tô đắt tiền nhưng không phải vậy. Có vẻ như hai "ông vua" của Top Gear chỉ bán đi những chiếc xe thông thường và có giá vừa phải, đồng thời giữ lại những chiếc xe hiếm có và đắt tiền.

Chiếc xe đắt giá nhất mà Richard Hammond đưa ra đấu giá là chiếc Norton Commando 961SE 2010, dự kiến được bán với giá 14.500 - 18.500 Bảng (21.600 - 27.500 USD). Một số chiếc xe đáng chú ý khác bao gồm chiếc Triton café racer 500cc đời 1970 hay Honda GL1000 Gold Wing 1977.

Norton Commando 961SE 2010 của Richard Hammond

Norton Commando 961SE 2010 của Richard Hammond

Trong khi đó, James May sẽ tạm biệt chiếc Yamaha FS-1E, Grievious Angel, Yamaha SR400 độ bởi Deux Ex Machina và Honda CD175 1973.

Bên cạnh đó là khá nhiều mẫu xe đáng chú ý khác của hai người dẫn chương trình này đang chờ để được đấu giá tại Spring Stafford Sale.

Một số mẫu xe khác của Richard Hammond và James May đang được đấu giá:

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img