Việc không được gọi vào đội tuyển Anh để tham gia World Cup 2014 vừa kết thúc tại Brazil vừa qua có lẽ cũng chẳng khiến John Terry phải nằm nhà ủ rũ. Thay vào đó, đội trưởng của Câu lạc bộ Chelsea đã sắm liền tay hai chiếc xe sang mới để thỏa mãn niềm đam mê xế hộp. Hai "đồ chơi 4 bánh" mới của trung vệ kỳ cựu người Anh là Rolls-Royce WraithRange Rover Overfinch 4x4 phiên bản đặc biệt mới.

John Terry chui vào chiếc Rolls-Royce Wraith với cửa bản lề ngược mới mua.

John Terry chui vào chiếc Rolls-Royce Wraith với cửa bản lề ngược mới mua.

Đây có thể cũng là cách mà Terry ăn mừng việc ký tiếp hợp đồng 1 năm với Câu lạc bộ Chelsea vào cuối mùa giải vừa qua. Mới đây, trung vệ 33 tuổi đã bất ngờ xuất hiện với một chiếc Rolls-Royce Wraith màu trắng muốt và mới tinh. Tại thị trường Anh, Rolls-Royce Wraith 2014 có giá khoảng 235.000 Bảng, tương đương 401.771 USD.

Rolls-Royce Wraith màu trắng muốt mới của đội trưởng Chelsea.

Rolls-Royce Wraith màu trắng muốt mới của đội trưởng Chelsea.

Rolls-Royce Wraith được trang bị hệ thống cửa với bản lề ngược độc đáo. "Trái tim" của xe là khối động cơ V12, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép Wraith tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,4 giây.

Sau khi trình làng lần đầu tiên tại triển lãm Geneva 2013, Rolls-Royce Wraith đã nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới. Ngoài cựu đội trưởng tuyển Anh, còn có một số vận động viên khác cũng mua Rolls-Royce Wraith như võ sỹ quyền anh Floyd Mayweather và sao bóng bầu dục Branden Albert. Thậm chí, Floyd Mayweather mới đây còn mua một chiếc Rolls-Royce Wraith thứ hai để tặng cho bạn gái.

Chiếc xe sang thứ hai mới về garage của Terry là Range Rover Overfinch 4x4 phiên bản đặc biệt. Chẳng có gì quá lời khi khẳng định Range Rover là dòng xe của cầu thủ. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều cầu thủ mua xe Range Rover, đặc biệt là những chân sút người Anh. Terry cũng không phải là ngoại lệ.

Range Rover Overfinch 4x4 mới của Terry.

Range Rover Overfinch 4x4 mới của Terry.

Chiếc Range Rover Overfinch 4x4 của Terry được sơn màu vàng đặc biệt. Range Rover Overfinch mới được trang bị phần mũi thụt sâu hơn và cặp đèn LED chiếu sáng ban ngày ở hai bên nhằm tạo điểm nhấn khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn. Cánh gió mui phía sau được chế tạo bằng sợi carbon, bên cạnh cản va thấp hơn. Ngoài ra, xe còn được bổ sung hệ thống xả Overfinch mới.

Khách hàng có thể tùy chọn các thiết kế la-zăng hợp kim cho chiếc Range Rover Overfinch của mình. La-zăng của Range Rover Overfinch có 3 loại là Zeus, Osprey và Xenon. La-zăng có đường kính 22 howacj 23 inch với các màu sắc khác nhau.

Range Rover Overfinch chỉ được sản xuất với số lượng 100 chiếc dành cho thị trường Anh. Ước tính, hai chiếc Rolls-Royce Wraith và Range Rover Overfinch của Terry có giá tổng cộng 375.000 Bảng, tương đương 641.191 USD.