Mới đây, lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã được cấp một dàn xe bọc thép chở quân Armored Personnel Carrier (APC) mang tên Sabertooth. 4 trong số những chiếc xe này được cấp cho lực lượng cảnh sát tại thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Người Trung Quốc sản xuất Sabertooth dựa trên cơ sở gầm bệ lấy từ xe của Mỹ.

Người Trung Quốc sản xuất Sabertooth dựa trên cơ sở gầm bệ lấy từ xe của Mỹ.

Về cơ bản, Sabertooth là xe bọc thép chở quân do chính người Trung Quốc sản xuất. Chịu trách nhiệm sản xuất xế “khủng” Sabertooth là một Công ty thiết bị phương tiện giao thông Guangzhou Huakai hiện đang đặt trụ sở tại thị trấn Tanbu thuộc thành phố Quảng Châu. Tuy nhiên, Sabertooth lại được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Ford F-550 XL do người Mỹ sản xuất. Các số đo cơ bản của Sabertooth là chiều dài tổng thể 6.700 mm và chiều rộng 2.360 mm.

Một chiến sỹ cảnh sát của thành phố Hợp Phì chụp ảnh bên chiếc Sabertooth mới được cấp.

Một chiến sỹ cảnh sát của thành phố Hợp Phì chụp ảnh bên chiếc Sabertooth mới được cấp.

“Trái tim” của Sabertooth là khối động cơ diesel Triton V10, dung tích 6,8 lít, sản sinh công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Nhờ đó, xe chở quân bọc thép của người Trung Quốc có thể đạt vận tốc tối đa 130 km/h trên đường bộ.

Sabertooth được trang bị 3 súng mỗi bên hông.

Sabertooth được trang bị 3 súng mỗi bên hông.

Sabertooth là xe APC chuyên được dùng để chống khủng bố và chống bạo động. Xe được trang bị 3 súng mỗi bên hông và một súng máy nằm trên nóc. Ngoài ra, Sabertooth còn đi kèm lựu đạn khói và lựu đạn cay, đèn rọi, hệ thống loa, tời điện và camera hồng ngoại.

Sabertooth có thể chống được đạn của súng M16 và AK-47.

Sabertooth có thể chống được đạn của súng M16 và AK-47.

Để bảo vệ người ngồi bên trong, Sabertooth đi kèm lớp vỏ chống đạn mức B6, có thể chống được sức công phá của súng trường M16 và AK-47. Ngoài ra, khoang hành khách bên trong còn được bịt kín để chống các vụ tấn công hóa học và khí gas.

img
Cảnh sát Hợp Phì mới người dân địa phương xem xe APC mới được cấp.

Cảnh sát Hợp Phì mới người dân địa phương xem xe APC mới được cấp.

Tại thị trường Trung Quốc, Sabertooth được bán với giá khởi điểm 1,6 triệu Nhân dân tệ, tương đương 260.000 USD. Trong khi đó, giá bán khởi điểm của Ford F-550 XL tại thị trường Mỹ chỉ là 37.245 USD.