Cảnh sát Anh vô cùng sốc khi lần theo thiết bị định vị được gắn trên một chiếc xe Lexus bị đánh cắp tới tận Uganda và phát hiện thêm được 28 chiếc xe hơi khác trong tình cảnh tương tự với tổng trị giá lên đến hơn 1,5 triệu USD (khoảng 33,7 tỷ đồng).

Theo đó, những thám tử đã lần theo tung tích của một chiếc xe Lexus bị đánh cắp tại London tới tận Uganda - nơi mà họ tìm thấy chiếc xe này cùng hàng loạt chiếc xe khác với tổng giá trị lên tới hơn 1,5 triệu USD. Chiếc xe có giá 75.000 USD trên được gắn một thiết bị định vị toàn cầu có tính năng tự động kích hoạt ngay khi chiếc xe bắt đầu rời khỏi nhà. Do đó, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh đã lần theo cuộc hành trình dài gần 10.000km của chiếc xe thông qua ứng dụng trên smartphone tới tận thủ đô Kampala của Uganda, và họ đã bị "sốc toàn tập" khi tìm thấy thêm 28 chiếc xe sang khác cũng bị đánh cắp tại Anh.

Hiện nay, thị trường Uganda đang có nhu cầu lớn với những chiếc xe hơi sang trọng có vô-lăng bên phải, do nước này vẫn giữ luật chỉ được lái xe bên trái đường từ thời còn là thuộc địa của Anh. Tuy nhiên, những công ty nhập khẩu xe hơi lại gặp khó khăn trong việc vận chuyển những chiếc xe mới tới Uganda – một đất nước không hề tiếp giáp với biển.

1-08b3f

Chiếc xe Lexus có gắn thiết bị định vị đã giúp cảnh sát Anh triệt phá đường dây trộm cắp và vận chuyển những chiếc xe hơi hạng sang.

2-08b3f

Chiếc xe Audi TT bị đánh cắp này có biển số đăng ký tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

3-08b3f

Một cảnh sát Uganda đang kiểm tra chiếc xe Range Rover Sport màu champagne.

4-08b3f

Con đường vận những chuyển xe bị đánh cắp của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Chiếc xe Lexus bị đánh cắp trên đã giúp cảnh sát Anh khám phá một đường dây trộm cắp và buôn bán xe hơi xuyên quốc gia. Đường dây này chuyên vận chuyển những chiếc xe bị đánh cắp tới Le Havre, France - nơi mà những chiếc xe hạng sang sẽ được đưa vượt qua biển Địa Trung Hải, qua Kênh đào Suez xuống tới quốc gia Trung Đông Oman. Sau đó, chúng sẽ được đưa tới Mombasa, Kenya bằng đường biển trước khi được vận chuyển bằng đường bộ tới Kampala trong những chiếc container.

Ngoài ra, ứng dụng định vị thông minh còn giúp cảnh sát Anh nhận biết được sự tha hóa, biến chất của lực lượng cảnh sát Kenya và Uganda cũng như thâm nhập vào tổ chức tội phạm và hiểu được phương thức hoạt động của chúng.

Giám đốc phụ trách khu vực của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, Paul Stanfield - người đã lần theo chiếc xe Lexus và khám phá đường dây tội phạm này cho biết: “Cuộc điều tra đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, Cơ quan Tình báo về Tội phạm liên quan tới Phương tiện giao thông Anh, Interpol và những điều tra viên chống lừa đảo thuộc APU trong việc kiểm soát loại hình tội phạm có tổ chức liên quan tới phương tiện giao thông đang ngày một phát triển gân đây.”

Bên cạnh đó, các điều tra viên tại Anh cũng làm việc với các cơ quan an ninh cùng cảnh sát tại Kenya và Uganda nhằm triệt phá hoàn toàn hệ thống tội phạm đa quốc gia – thủ phạm của những vụ trộm cắp xe hơi sang trọng tại Anh và đưa những chiếc xe này đi tiêu thụ ở các quốc gia Đông Phi.

5-08b3f

Một trong những chiếc xe được tìm thấy cùng với chiếc xe Lexus.

6-08b3f

29 chiếc xe với tổng giá trị lên tới 1,5 triệu USD đã được tìm thấy.

7-08b3f

Cảnh sát mới chỉ tiến hành bắt giữ một vài đối tượng trong đường dây tội phạm khổng lồ này.

8-08b3f

Uganda là một trong số ít quốc gia vẫn sử dụng luật lái xe bên trái tương tự như nước Anh.

Các điều tra viên tin rằng những chiếc xe bị đánh cắp đều có trang bị tính năng khởi động từ xa và những tên tội phạm “siêu đẳng” đã lợi dụng tính năng trên để khởi động xe hoặc sử dụng những chiếc chìa khóa bị lập trình lại. Những nhà sản xuất xe hơi, những công ty bảo hiểm cũng như lực lượng cảnh sát đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng của loại hình tội phạm tinh vi này.

Từ đầu năm 2015, đã có hơn 40.000 chiếc xe hơi bị đánh cắp tại London với khoảng 1/4 trong số đó sử dụng công nghệ khởi động từ xa. Tại những khu vực với đa phần dân cư thuộc giới thượng lưu như Kensington hay Chelsea, cảnh sát Anh đang phải tiến hành dừng xe để kiểm tra đối với những chiếc xe hạng sang sau nửa đêm do tình trạng trộm cắp xe tăng cao đột biến.

Được biết, 29 chiếc xe trên - bao gồm cả những chiếc xe hạng sang như Range Rover, BMW, Audi… đang trong quá trình chuẩn bị được đưa trở lại nước Anh trong thời gian tới.

Theo Trí Thức Trẻ