Người giỏi ở đâu cũng có, vừa qua một nhà phát minh nghiệp dư người Trung Quốc có tên là He Liangcai đã chế tạo ra một chiếc scooter rất đặc biệt.

Chiếc scooter đặc biệt trên được làm với dàn áo là chiếc… vali. Ông He Liangcai vốn là một người nông dân, ông đã dành 10 năm trời để suy nghĩ, phát triển và chế tạo thành một chiếc scooter thật. He Liangcai cũng rất tự tin khi nói rằng việc phát triển hơn nữa mẫu xe đặc biệt này vẫn rất khả thi.

 

Về bản chất, sản phẩm của ông He Liangcai là một chiếc scooter điện, xe chỉ nặng 7kg và có khả năng đạt vận tốc 20 km/h, khối pin của xe mô-tơ điện có thời gian vận hành trong khoảng 6 giờ.

Khối pin và mô-tơ được đặt bên trong vali, nhưng ông He đã lắp thêm một tấm ngăn cho hai bộ phận này. Nhờ đó mà chiếc scooter này còn có thêm khoang chứa đồ khá rộng rãi. Với những người muốn đi chuyển gần trong thành phố nhưng vẫn muốn mang theo nhiều đồ đạc thì đây là sự lựa chọn tốt. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống định vị GPS tích hợp với hệ thống báo động chống trộm.

Xe có đầy đủ các trang thiết bị như một chiếc xe thường, bao gồm phanh, đèn xi-nhan và còi.

Mặc dù có hình dạng hơi kỳ quặc, nhưng ông He tin rằng chiếc xe chắc chắn sẽ được bán ra thị trường trong tương lai. Bên cạnh đó, chiếc xe này cũng là giải pháp hợp lý và có giá thành phải chăng, đặc biệt là trong việc làm giảm lượng khí thải và khói ở các thành phố lớn.

Ông He chia sẻ rằng ý tưởng về mẫu xe này nảy sinh vào năm 1999, lúc đó ông bị mất hành lý ở sân bay, khi đang trên đường sang Mỹ. Vì vậy mà He nghĩ ngay đến một ý tưởng để giải quyết vấn đề này.

Hiện tại He vẫn chưa quyết định được giá xe, nhưng ông khẳng định xe sẽ có giá rẻ để ai cũng có thể sở hữu.