Vào đêm 31/7, rạng sáng 1/8, một vụ nổ đường ống dẫn khí gas đa xảy ra tại phần phía nam của thành phố Cao Hùng, Đài Loan.

Hệ thống ống dẫn khí đốt chạy ngầm dưới nhiều con đường của thành phố này đã phát nổ dây chuyền, khiến 24 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương. Bên cạnh đó, vụ nổ cũng phá hỏng nhiều tuyến đường và xe cộ nằm trong khu vực nổ.

Không những thế, đường ống dẫn khí gas bị nổ còn phá hỏng đường điện và đường cấp nước trong thành phố, 23.0600 hộ gia đình tại Cao Hùng không có khí đốt, 7.536 hộ mất điện và hơn 8.000 hộ bị mất nước. 1.212 cư dân sống trong vùng ảnh hưởng đã được di dời nhằm đảm bảo an toàn.