Người dân Trung Quốc có cách thức cải thiện cuộc sống của mình bằng những phát minh rất thú vị. Business Insider đã tổng kết ra 31 phát minh của dân Trung Quốc được cho là thú vị nhất, trong số đó có rất nhiều phương tiện giao thông từ xe đạp, xe ô tô đến máy bay tự chế.

Ông He Liang đã bỏ ra 10 năm để có thể phát minh ra một chiếc xe chạy điện tận dụng từ...vali cũ, có gắn motor và có thể đạt được vận tốc khoảng 9 km/h. Chiếc vali này có thể chạy được khoảng 48 đến 64 km cho 1 lần sạc.

Ông He Liang đã bỏ ra 10 năm để có thể phát minh ra một chiếc xe chạy điện tận dụng từ...vali cũ, có gắn motor và có thể đạt được vận tốc khoảng 9 km/h. Chiếc vali này có thể chạy được khoảng 48 đến 64 km cho 1 lần sạc.

Anh Abulajon thì chế tạo ra một chiếc xe 4 bánh lênh khênh, với 2 bánh lớn và 2 bánh phụ nhỏ, khối lượng xe khoảng 272 kg, vận tốc tối đa đạt 40 km/h và chi phí 1300 USD.

Anh Abulajon thì chế tạo ra một chiếc xe 4 bánh lênh khênh, với 2 bánh lớn và 2 bánh phụ nhỏ, khối lượng xe khoảng 272 kg, vận tốc tối đa đạt 40 km/h và chi phí 1300 USD.

Một anh nông dân Trung Quốc đã bỏ ra 5 tháng mày mò để chế tạo ra 1 chiếc tàu ngầm, và có thể lặn xuống độ sâu khoảng 9m.

Một anh nông dân Trung Quốc đã bỏ ra 5 tháng mày mò để chế tạo ra 1 chiếc tàu ngầm, và có thể lặn xuống độ sâu khoảng 9m.

Chiếc đầu máy cày này thì lại được một người dân ở Hắc Long Giang "chế" thêm 12 cây chổi đằng sau và dùng để quét rác khi chạy, tuy rằng trông có hơi bụi bặm và kém vệ sinh.

Chiếc đầu máy cày này thì lại được một người dân ở Hắc Long Giang "chế" thêm 12 cây chổi đằng sau và dùng để quét rác khi chạy, tuy rằng trông có hơi bụi bặm và kém vệ sinh.

img

Một cựu lính Hải quân Trung Quốc tự chế xe tăng với chi phí 6.450 USD.

img

"Xế cổ" bằng gỗ, sử dụng motor điện của Liu Fulong, có vận tốc tối đa 32 km/h.

Máy bay tự chế của Tian Shangying.

Máy bay tự chế của Tian Shangying.

Bác nông dân 58 tuổi Li Jingchun cùng người nhà hoàn thiện chiếc máy bay tự chế của mình tại tỉnh Liêu Ninh.

Bác nông dân 58 tuổi Li Jingchun cùng người nhà hoàn thiện chiếc máy bay tự chế của mình tại tỉnh Liêu Ninh.

img

Ding Shilu, một thợ cơ khí ô tô, đang thử nghiệm máy bay của mình tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

img

Zhang Yali, 49 tuổi, với chiếc xe ba bánh tự chế và chú robot đồ chơi rất thú vị phía sau xe.

img

Một sáng chế rất có lợi trong mùa lũ lụt, của Lei Zhiqian.

img