Được biết, Nghi lễ cấp Quốc gia đã được tổ chức với Ban Lễ tang gồm 170 người do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đứng đầu. Đặc biệt, lĩnh cữu của ông được đưa rước bởi xe thiết giáp chở quân M-2010 do Triều Tiên tự chế tạo dựa trên nguyên mẫu xe BTR-80 (BTR-80A) của Nga.

 

Chiếc xe thiết giáp hiện đại được dùng để đưa linh cữu nguyên soái Ri Ul-sol.

Cho đến nay, không có bất cứ thông tin nào về việc Nga đã bán hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất xe thiết giáp chở quân BTR-80 (hoặc phiên bản hiện đại hơn là BTR-80A) cho Bắc Triều Tiên để họ tự chế tạo dòng xe M-2010, ngoại trừ một số lượng nhỏ xe nguyên chiếc được nhập khẩu.


Xe thiết giáp M-2010 do Bắc Triều Tiên chế tạo tương tự như BTR-80 của Nga.

Xe thiết giáp M-2010 do Bắc Triều Tiên chế tạo tương tự như BTR-80 của Nga.

Rất có thể, với trình độ khoa học công nghệ tương đối phát triển, Bắc Triều Tiên hoàn toàn có thể tự thiết kế, chế tạo M-2010 trong nước dựa trên nguyên mẫu BTR-80 (A) đã đặt mua của Nga.


Xe thiết giáp chở quân BTR-80 của Nga.

Xe thiết giáp chở quân BTR-80 của Nga.

Nếu vậy, chất lượng của chúng liệu có tương đương với xe gốc hay không cũng là dấu hỏi lớn, cho dù bề ngoài của cả hai loại xe không khác nhau nhiều. Bản thân phía Bắc Triều Tiên cũng không hé lộ gì đặc biệt về dòng xe này.

Có vài khác biệt có thể nhận thất dễ, đó là:

- Tháp pháo sử dụng súng máy 14,5 mm nòng kép chứ không phải nòng đơn như BTR-80 hay pháo 30 mm nòng đơn của BTR-80A.

- Bố trí 6 ống phóng đạn khói trên tháp pháo khác so với cả BTR-80 lẫn BTR-80A.

- Cửa hông liền 1 tấm chứ không chia làm 2 nửa như BTR-80 và BTR-80A.

Ngoài ra còn nhiều chi tiết khác nữa khó có thể biết được nếu không được nhìn tận mắt và trèo vào trong khoang. Do vậy, cũng chưa rõ là M-2010 sẽ có kíp lái bao nhiêu người và chở được bao nhiêu lính, khả năng kháng mìn, chịu đạn xuyên giáp đến đâu.

Bên cạnh đó, không rõ chúng sử dụng loại động cơ nào để đánh giá sức cơ động, tốc độ cũng như khả năng vượt các chướng ngại hơn kém so với xe của Nga thế nào.


Xe thiết giáp chở quân được cho là phiên bản M-2012 mới nhất của Bắc Triều Tiên.

Xe thiết giáp chở quân được cho là phiên bản M-2012 mới nhất của Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc tự chế tạo được xe bọc thép tương đối hiện đại cho thấy nền công nghiệp quốc phòng của Bắc Triều Tiên cũng “không phải dạng vừa”, nhất là gần đây họ còn trình làng thêm phiên bản M-2012 tân tiến hơn, có tháp pháo và cửa hông khá giống với BTR-80A.

Mai Anh - Tổng hợp