Với những ai quan tâm đến nước Nga, hai cái tên Mikhail Gorbachev và Boris Nikolayevich Yeltsin ắt hẳn không còn xa lạ. Trong đó, ông Gorbachev là nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viêt cũ. ông Yeltsin là cố Tổng thống đầu tiên của nước Nga.

Chiếc ZIL-41052 thời còn phục vụ các lãnh đạo Nga.

Chiếc ZIL-41052 thời còn phục vụ các lãnh đạo Nga.

Thời còn đương vị, hai ông Gorbachev và Yeltsin từng sử dụng một chiếc xe limousine bọc thép mang nhãn hiệu ZIL-41052 dành riêng cho nguyên thủ. Theo một số nguồn tin, chỉ có đúng 13 chiếc ZIL-41052 từng được sản xuất. Trong đó, chiếc ZIL-41052 phục vụ hai ông Gorbachev và Yeltsin được bọc thép an toàn và đặc biệt hơn.

img

Chiếc ZIL-41052 đã được chính phủ Nga sử dụng trong khoảng thời gian từ 1989-2007. Đến nay, chiếc xe đang được rao bán trong tình trạng còn nguyên vẹn và không hề hỏng hóc.

img

Chiếc xe limousine bọc thép đặc biệt hiện đang "tạm trú" tại thủ đô Moscow của Nga. Trước khi được rao bán, chiếc xe đã hoàn thành tổng quãng đường 29.403 km. Trên trang James Edition chuyên bán siêu xe hoặc xế sang đặc biệt, chiếc limousine bọc thép từng phục vụ hai ông Gorbachev và Yeltsin có giá 1,25 triệu Euro, tương đương 1,693 USD.

img

Chiếc limousine bọc thép sở hữu kích thước khá lớn. Cụ thể là chiều dài 6.339 mm, rộng 2.088 mm và cao 1.540 mm. Trọng lượng của xe đạt mức 5,5 tấn.

"Trái tim" của chiếc ZIL-41052 là khối động cơ V8, dung tích 7,7 lít, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực tại 4.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 3 cấp. Khối động cơ V8 chế hòa khí cho phép chiếc limousine bọc thép siêu nặng đạt vận tốc tối đa 190 km/h.

img
img

Lớp bọc thép trên chiếc limousine có khả năng bảo vệ ở mức 12v. Bên trong là không lái bọc da màu đen. Trong khi đó, khoang hành khách được bọc bằng nhung lông màu xám.