Nằm đối diện cửa ra vào trong căn phòng đầy hoa tươi, Maybach 62S thu hút nhiều khách tham quan bởi sự sang trọng đẳng cấp của chiếc xe hàng đầu thế giới. Những phiên bản như Maybach 57, 57S, 62, 62S và phiên bản đặc biệt Zeppelin đều đã được đưa về nước. Với số lượng 100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, Maybach Zeppelin không dành cho số đông, vì thế những người chơi Maybach thường tìm đến 62S như một cách thể hiện sự sành điệu của mình cho thú chơi xe siêu sang.

Dựa trên phiên bản tiêu chuẩn, 62S được trang bị thêm vách ngăn ở giữa hàng ghế trước và sau. Vách ngăn trên 62S là loại bằng kính và khi cần sự riêng tư một chiếc rèm sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Khi vách ngăn được chủ nhân hàng ghế sau kích hoạt cũng là lúc không gian nội thất 62S được chia cách riêng biệt, vì thế Maybach trang bị thêm một hệ thống loa và microphone cho việc liên lạc  giữa người ngồi hàng ghế sau và người cầm lái.

img

Xa xỉ là hai từ thường được nhiều người miêu tả nội thất 62S.

Ở phiên bản nâng cấp vào năm 2012 Maybach trang bị thêm một số chi tiết nhỏ trên 62S như dãy đèn LED chiếu sáng ban ngày, lưới tản nhiệt 13 nan thay cho 11 nan. Màn hình LCD lớn ở hàng ghế sau cũng được trang bị thêm bên cạnh hai màn hình LCD so với phiên bản trước, cả ba màn hình LCD được kết nối với đầu DVD và CD thông qua bộ điều khiển từ xa và tai nghe không dây. Dàn âm thanh Bose Surround với 21 loa được bố trí xung quanh sẽ mang đến cho chủ nhân những giây phút giải trí thú vị.

Một số trang bị tiêu chuẩn như hàng ghế sau với chức năng đỡ chân tĩnh điện, tủ lạnh nhỏ, bộ ly mạ bạc cao cấp cùng hộc đựng rượu champagne, chức năng massage cho ghế trước và sau, ghế được bọc da Nappa cao cấp cùng một số chi tiết được ốp gỗ sang trọng. Trần xe là loại kính có thể điều chỉnh độ trong chẳng hạn khi cần đón những tia nắng trong lành vào sáng sớm hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của bầu trời đêm chủ nhân có thể để kính trong suốt và nếu không muốn cái nắng gay gắt của buổi trưa tác động, chỉ cần một nút bấm tấm kính sẽ chuyển sang dạng đục.

Cùng với Rolls-Royce, Maybach là một trong số ít những hãng xe được các  khách hàng thượng lưu chọn mặt gửi vàng. Chỉ ngồi hàng ghế sau nhưng chủ nhân của chiếc xe siêu sang vẫn có thể nắm bắt được các thông số như tốc độ, thời gian và nhiệt độ bên ngoài được biểu hiện thông qua đồng hồ trên trần xe. Những chiếc rèm che xuất hiện xung quanh giúp hàng ghế sau trở thành căn phòng kín đáo.

img

Lọ nước hoa trên Maybach 62S.

“Trái tim” trên Maybach 62S vẫn là loại động cơ V12 cho công suất 612 mã lực mạnh hơn 62 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn, mô-men xoắn cực đại 1.000Nm. Maybach 62S mất 5,2 giây để tăng tốc lên 100km/h từ vị trí xuất phát, tốc độ tối đa vào khoảng 250km/h. Hộp số tự động 5 cấp với bảng điều khiển được phủ carbon ấn tượng.

Tại Việt Nam Maybach 62S có mức giá trung bình vào khoảng 1.3 triệu đô tất nhiên khi đó chiếc xe siêu sang phải mang trên mình biển số trắng tức nộp đủ các loại thuế. Số lượng 62S hiện diện trên đất nước hình chữ S khá nhiều nhưng độc và ấn tượng nhất phải kể đến chiếc Maybach 62S đời 2009 của tay chơi Ninh Bình khi một phần nội thất được ốp đá mài vân. Thương hiệu Maybach đã bị Mercedes khai tử vào năm 2013 nhưng đẳng cấp cũng như sự xa xỉ trong phong cách thiết kế nội thất giúp chiếc xe với logo hai chữ M đan vào nhau để lại nhiều ấn tượng.

Hình ảnh chi tiết Maybach 62S của bố chồng Hà Tăng:

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img