Trong chuyến ghé thăm thành phố Brisbane của bang Queensland, Úc, ông Ibrahim Ismail, một Sultan hay Tiểu vương Malaysia, đã được nhận chìa khóa chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới. Chiếc xe đầu kéo do Tiểu vương bang Johor của Malaysia đặt hàng đã được chế tạo trong suốt 1 năm tại trụ sở chính của hãng Mack ở Wacol, nằm về phía Tây Nam thành phố Brisbane.

Trong chuyến ghé thăm thành phố Brisbane của bang Queensland, Úc, ông Ibrahim Ismail, một Sultan hay Tiểu vương Malaysia, đã được nhận chìa khóa chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới. Chiếc xe đầu kéo do Tiểu vương bang Johor của Malaysia đặt hàng đã được chế tạo trong suốt 1 năm tại trụ sở chính của hãng Mack ở Wacol, nằm về phía Tây Nam thành phố Brisbane.


Được phát triển dựa trên xe đầu kéo Mack Super-Liner, “đồ chơi 4 bánh” xa xỉ của ông Ismail đã ra mắt tại quảng trường Vua George ở thành phố Brisbane. Có thể nói, chiếc xe đầu kéo Mack Super-Liner đặt hàng thực sự rất phù hợp với một Tiểu vương như ông Ismail.

Được phát triển dựa trên xe đầu kéo Mack Super-Liner, “đồ chơi 4 bánh” xa xỉ của ông Ismail đã ra mắt tại quảng trường Vua George ở thành phố Brisbane. Có thể nói, chiếc xe đầu kéo Mack Super-Liner đặt hàng thực sự rất phù hợp với một Tiểu vương như ông Ismail.


“Đây là giấc mơ của tôi. Các bạn có thấy tôi đang cười không”, Tiểu vương Malaysia nói khi phát biểu cảm tưởng về “lâu đài di động” của mình. Ngoài ra, ông Ismail còn khẳng định rất vui mừng với thành quả cuối cùng của hãng Mack.

“Đây là giấc mơ của tôi. Các bạn có thấy tôi đang cười không”, Tiểu vương Malaysia nói khi phát biểu cảm tưởng về “lâu đài di động” của mình. Ngoài ra, ông Ismail còn khẳng định rất vui mừng với thành quả cuối cùng của hãng Mack.


“Tôi luôn đánh giá cao tay nghề của các kỹ sư người Úc. Trong vài năm qua, tôi đã sưu tập một số chiếc xe Holden. Tôi rất nóng lòng được cho người dân tại bang Johor thấy trình độ tay nghề của các kỹ sư hãng Mack khi chiếc Super-Liner được chuyển về Malaysia”, ông Ismail tiết lộ.

“Tôi luôn đánh giá cao tay nghề của các kỹ sư người Úc. Trong vài năm qua, tôi đã sưu tập một số chiếc xe Holden. Tôi rất nóng lòng được cho người dân tại bang Johor thấy trình độ tay nghề của các kỹ sư hãng Mack khi chiếc Super-Liner được chuyển về Malaysia”, ông Ismail tiết lộ.


Là một chiếc xe đầu kéo nhưng Mack Super-Liner của Tiểu vương Malaysia được bổ sung rất nhiều trang thiết bị hiện đại. Đây là khoang lái với ghế và ốp cửa bọc da màu trắng sang trọng.

Là một chiếc xe đầu kéo nhưng Mack Super-Liner của Tiểu vương Malaysia được bổ sung rất nhiều trang thiết bị hiện đại. Đây là khoang lái với ghế và ốp cửa bọc da màu trắng sang trọng.


Tựa đầu ghế có hình thêu bằng sợi chỉ vàng. Tổng cộng, trong xe có 72.000 mũi khâu bằng chỉ vàng.

Tựa đầu ghế có hình thêu bằng sợi chỉ vàng. Tổng cộng, trong xe có 72.000 mũi khâu bằng chỉ vàng.


Chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới có 2 tivi màn hình phẳng.

Chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới có 2 tivi màn hình phẳng.


Ghế nằm ngủ được chế tạo đặc biệt với kích thước lớn hơn 80% so với loại thông thường trong chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới. Ghế được bọc hoàn toàn bằng da nhập khẩu từ Nam Phi.

Ghế nằm ngủ được chế tạo đặc biệt với kích thước lớn hơn 80% so với loại thông thường trong chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới. Ghế được bọc hoàn toàn bằng da nhập khẩu từ Nam Phi.


Khu bếp có ốp đá bao gồm tủ lạnh, lò vi sóng và vỉ nướng.

Khu bếp có ốp đá bao gồm tủ lạnh, lò vi sóng và vỉ nướng.


Xe có hệ thống âm thanh vòm Bose cùng bộ chơi Xbox và Playstation để giải trí.

Xe có hệ thống âm thanh vòm Bose cùng bộ chơi Xbox và Playstation để giải trí.


Khu nghỉ ngơi ngoài trời đằng sau chiếc xe đầu kéo.

Khu nghỉ ngơi ngoài trời đằng sau chiếc xe đầu kéo.


Ở đây có ghế ngồi, bạt che nắng và bộ dụng cụ nướng thịt.

Ở đây có ghế ngồi, bạt che nắng và bộ dụng cụ nướng thịt.


Bên cạnh đó là cửa dẫn vào buồng nội thất bên trong chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới.

Bên cạnh đó là cửa dẫn vào buồng nội thất bên trong chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới.


Biểu tượng chú hổ bằng vàng thật do hãng Wallace Bishop chế tác nằm trên đầu xe.

Biểu tượng chú hổ bằng vàng thật do hãng Wallace Bishop chế tác nằm trên đầu xe.


Được biết, Tiểu vương Malaysia đã đặt mua xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới để kéo chiếc thuyền máy của mình đi khắp đất nước Malaysia. Tuy nhiên, trước tiên, ông Ismail sẽ dùng chiếc xe đầu kéo Mack Super-Liner để đi từ thiện tại Malaysia vào cuối tháng 10 này.

Được biết, Tiểu vương Malaysia đã đặt mua xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới để kéo chiếc thuyền máy của mình đi khắp đất nước Malaysia. Tuy nhiên, trước tiên, ông Ismail sẽ dùng chiếc xe đầu kéo Mack Super-Liner để đi từ thiện tại Malaysia vào cuối tháng 10 này.


Chiếc thuyền máy của Tiểu vương Malaysia.

Chiếc thuyền máy của Tiểu vương Malaysia.


Hiện giá bán cụ thể của chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới. Chỉ biết, chiếc Super-Liner của Tiểu vương Malaysia đã vượt qua kỷ lục về giá bán của xe đầu kéo Mack trước đó là 481.000 AUD, tương đương 7,63 tỷ Đồng.

Hiện giá bán cụ thể của chiếc xe đầu kéo Mack đắt nhất thế giới. Chỉ biết, chiếc Super-Liner của Tiểu vương Malaysia đã vượt qua kỷ lục về giá bán của xe đầu kéo Mack trước đó là 481.000 AUD, tương đương 7,63 tỷ Đồng.