Nếu như London có xe buýt 2 tầng màu đỏ, New York khiến du khách thích thú với taxi màu vàng thì Philippines lại tạo cho mình một nét thu hút riêng với những chiếc Jeepney đầy màu sắc. Điều khiến Jeepney trở nên đặc biệt nằm ở việc mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật “không đụng hàng” và mang đậm dấu ấn cá nhân.

img

Mới đây, những người thợ cơ khí ở thành phố Baguio, Philippines, đã tạo nên chiếc Jeepney nhỏ nhất thế giới mang tên Jeepito. Theo ông Tante Galang, một trong những người sở hữu Jeepito, chiếc xe có kích thước cụ thể là dài 2.336 mm, rộng 1.066 mm và cao 1.397 mm.

img

Tuy nhỏ bé nhưng Jeepito được trang bị đầy đủ các bộ phận của một chiếc Jeepney hoàn chỉnh và có thể lưu thông trên đường. Sử dụng động cơ Suzuki Multicab 3 xy-lanh, Jeepito có khả năng chở tới 4 người, bao gồm cả tài xế.

img
img
img

Tonton Papa Tan, một người sở hữu khác của Jeepito, chia sẻ rằng anh muốn mang đến nụ cười cũng như niềm vui đến cho những người vô gia cư và gặp khó khăn. “Tôi nghĩ nếu dùng chiếc Jeepito nhỏ nhắn, độc đáo này đi phân phát đồ từ thiện sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người. Qua đó, mọi người sẽ quan tâm hơn tới trách nhiệm cộng đồng và giúp đỡ những người khác”.

img

Đồng thời, qua chiếc Jeepito, Tonton Papa Tan cũng mong muốn góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch tại thành phố Baguio. Anh cho biết, Jeepito được thiết kế tại gara ở thành phố Baguio nhưng lại được lắp ráp ở Mabalacat, Pampanga.

img

Tonton Papa Tan và đồng nghiệp của mình chỉ mất 1 tháng để hoàn thành chiếc xe này với chi phí 165.000 Peso, tương đương 789 triệu Đồng. Bên cạnh đó, anh còn mất thêm 50.000 Peso, tương đương 24 triệu Đồng, để làm thủ tục đăng ký và cấp phép lưu hành trên đường cho chiếc Jeepito.

img

Những người sáng tạo ra Jeepito hi vọng chiếc xe Jeepney nhỏ nhất thế giới sẽ trở thành biểu tượng của Philippines và là một trong những điều thu hút khách du lịch đến với đảo quốc xinh đẹp này.

Hà Vân – Tham khảo Top Gear