Tỉ phú kiêm hoàng tử Alwaleed bin Talal đã đăng tải trên Twitter của mình vào hôm thứ ba rằng: ông sẽ tặng cho 100 phi công thuộc lực lượng Không Quân Hoàng gia Ả-Rập mỗi người một chiếc Bentley vì đã có công đánh bom Yemen.

Ta chúc mừng các vị tướng tài của đất nước sau chiến thắng của chiến dịch Decisive Storm và bước đầu chiến dịch Restoring Hope. Để ghi nhận chiến công của 100 phi công tham gia chiến dịch, ta sẽ tặng cho họ 100 chiếc chiếc xe sang Bentley.
"Ta chúc mừng các vị tướng tài của đất nước sau chiến thắng của chiến dịch Decisive Storm và bước đầu chiến dịch Restoring Hope. Để ghi nhận chiến công của 100 phi công tham gia chiến dịch, ta sẽ tặng cho họ 100 chiếc chiếc xe sang Bentley."

Dòng "tweet" này sau đó đã bị xóa bỏ, tuy nhiên rất nhiều phóng viên đã nhanh tay chụp màn hình lại dòng trạng thái này. Theo lời dịch của IBTimes, dòng "tweet" ở trên có nghĩa là:

"Ta chúc mừng các vị tướng tài của đất nước sau chiến thắng của chiến dịch Decisive Storm và bước đầu chiến dịch Restoring Hope. Để ghi nhận chiến công của 100 phi công tham gia chiến dịch, ta sẽ tặng cho họ 100 chiếc chiếc xe sang Bentley."

Hiện tại, vẫn chưa rõ vì sao dòng "tweet" này lại bị xóa. Một số cơ quan quan phát thành của Ả-Rập cho rằng tài khoản Twitter của hoàng tử có thể đã bị "hacked", tuy nhiên điều này vẫn chưa được xác thực. Trong khi đó, Economic Times cho biết văn phòng đại diện của hoàng tử Alwaleed bin Talal vẫn chưa có phản hồi nào về vấn đề này.

Dòng "tweet" của tỉ phú Ả-Rập đã gây nhiều sóng gió trên mạng xã hội, rất nhiều người đã phản ứng tiêu cực với quyết định của Alwaleed bin Talal trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo tại Yemen, nơi 944 người chết và 3.487 người bị thương sau chiến dịch Decisive Storm, theo như số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.