Trong các đoạn trailer phim Fast and Furious 7 được tung ra gần đây, có lẽ các fan hậm mộ vẫn ấn tượng nhất với cảnh nhóm của Brian O'Conner và Dominic Toretto ngồi trên xe và nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules. Sau khi xem xong cảnh này chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng đây là cảnh quay thật hay tất cả chỉ là kỹ xảo đồ họa. Video dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi đó:

 

Trong video trên, hai chỉ đạo hành động của phim là Andy và Jack Gill cho biết những chiếc xe độ trong phim thực sự đã "nhảy dù" ở độ cao hơn 3.500 mét từ chiếc máy bay vận tải C-130, và mở dù khi cách mặt đất khoảng 1,5 km.

Để có được những khung hình đẹp nhất, đội ngũ sản xuất còn dùng đến ba nhà quay phim trên không trung và một máy bay trực thăng. Đương nhiên hệ thống ống kính công nghệ cao cũng được đưa vào sử dụng để có thể ghi lại cảnh những chiếc xe độ rơi xuống ở vận tốc từ 210 - 225 km/h.