Sốc nhiệt là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất cho trẻ em khi ở trên xe hơi. Vừa qua, một nhóm người lớn đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại Texas đã quyết định đập vỡ cửa xe để cứu hai bé trai và gái đang bị nhốt bên trong một chiếc Jeep Wrangler giữa thời tiết nóng nực.

Video trên ghi lại hình ảnh một nhóm phụ huynh dùng búa để đập vỡ cửa kính sau của chiếc xe offroad Jeep Wrangler. Vụ việc trên xảy ra vào thứ hai vừa rồi tại Katy, Texas, lúc nhiệt độ ngoài trời đang là 98 độ F, tương dương với khoảng 36 độ C. Chủ nhân của chiếc xe, đồng thời là mẹ của hai đứa trẻ đã đóng kín cửa, tắt máy và đi cắt tóc, làm đầu. 

Việc bỏ lại hai đứa trẻ trong xe như vậy thực sự rất nguy hiểm, trong thời tiết nóng nực, việc đóng cửa xe và tắt điều hòa có thể biến chiếc xe thành lò hầm, gây sốc nhiệt. 

Sốc nhiệt trên xe có thể xảy ra từ 21 độ C trở lên. Đặc biệt là với Việt Nam chúng ta ta, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao thì nguy cơ sốc nhiệt càng lớn. Không nên để trẻ hoặc vật nuôi ở trong xe đóng kín và khóa cửa bởi chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nhiệt độ trong xe sẽ tăng lên, lượng ô-xi giảm, khiến trẻ đổ mồ hôi, gây mất nước và khó thở, thậm chí còn có thể gây ra ảo giác. Các bậc phụ huynh nên chú ý về vấn đề này, thậm chí là cả đối với vật nuôi như chó hoặc mèo.