Lực lượng quân đội Nga có một sự kiện "thể thao" rất đặc biệt có tên "Tank Biathlon". Đúng như tên gọi của nó, sự kiện này như một môn "thể thao" sử dụng xe tăng. Hiện tại Tank Biathlon 2014 đang diễn ra tại Nga.

Sự kiện Tank Biathlon được Quân đội Nga phát động lần đầu vào năm 2013. Sự kiện này được xem như giải Vô địch đua xe tăng thể giới với sự tham gia của nhiều lực lượng tăng thiết giáp trên thế giới. Tank Biathlon năm nay thiếu sự hiện diện của quân đội Mỹ và nhiều quốc gia phương tây khác do căng thẳng xung đột ở Crimea.

Tranh tài tại sự kiện này, các tổ lái sẽ phải hoàn thành hành trình 20km, vượt qua nhiều chướng ngại vật, địa hình khác nhau, cũng như thực hiện bắn trúng mục tiêu.

 

Để công bằng, tất cả các tổ lái tham gia thi đấu sẽ cùng sử dụng loại xe tăng T72B của Nga, ngoại trừ Trung Quốc sử dụng loại xe tăng Type-96A của riêng mình. Trước đó quân đội Nga đã cho phép các tổ lái Trung Quốc luyện tập trước 6 tuần tại trường bắn Alabino nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các đội thi.

Các tổ lái đến từ Angola, Kazakhstan, Mông Cổ và Serbia đã tranh tài cùng nhau ở vòng đầu tiên. Vòng thứ hai sẽ là cuộc đua tranh giữa Nga, Armenia, Trung Quốc và Kuwait. Vòng 3 sẽ là "cuộc chiến" giữa Belarus, Ấn Độ và Venezuela.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Trung Quốc xếp thứ 3, đứng sau Nga và Armenia. Ngày thi đấu thứ hai đội Trung Quốc bị tụt lại vị trí thứ 7 do sự cố hỏng xe ngay trong cuộc thi và thể hiện không tốt trong bài thi bắn.

Giới quân sự nước ngoài nhận định Giải Vô địch xe tăng thế giới "Tank Biathlon 2014" đã cho thấy chất lượng thực sự của xe tăng Type-96A, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mà Trung Quốc luôn tự hào là hiện đại nhất châu Á.