Mạ crôm, sơn màu mờ, phủ đá quý hay bọc nhung cho xe hơi giờ đã là trào lưu quá quen thuộc. Để phá cách hơn, một chủ xe tại Argentina đã quyết định bọc lông cho chiếc Fiat 500 của mình. Có thể nói, giữa thời tiết nắng nóng của Hà Nội, chỉ cần nhìn thấy chiếc Fiat 500 bọc lông qua ảnh thôi cũng đủ cảm thấy “phát ngốt”.

Chiếc Fiat 500 bọc lông nằm trong một bãi đỗ xe.

Chiếc Fiat 500 bọc lông nằm trong một bãi đỗ xe.

Chiếc Fiat 500 bọc lông đã lọt vào ống kính máy ảnh khi đang đỗ trong một bãi xe nhiều tầng tại một trung tâm thương mại ở Argentina. Toàn bộ phần thân xe, từ đầu đến đuôi, đều được bọc lông màu nâu vàng. Ngay cả vỏ gương ngoại thất cũng được bọc lông. Nổi lên trên lớp lông là một số chi tiết mạ crôm như tay nắm cửa và logo nhà sản xuất.

Gương ngoại thất cũng được bọc lông.

Gương ngoại thất cũng được bọc lông.

May thay, logo của nhà sản xuất vẫn được chừa lại.

May thay, logo của nhà sản xuất vẫn được chừa lại.

Tạm thời, chưa có thông tin về chủ nhân của chiếc Fiat 500 bọc lông độc đáo này. Theo đánh giá của trang tin Autoblog phiên bản Argentina, nhiều khả năng chiếc Fiat 500 bọc lông thuộc sở hữu của một cô gái. Dù là nam hay nữ thì chủ nhân của chiếc Fiat 500 bọc lông rõ ràng có sở thích rất khác người.

Khi nhìn thấy chiếc Fiat 500 bọc lông, nhiều người có thể sẽ ngay lập tức liên tưởng đến chú chó Labrador dễ thương. Trong khi đó, một số người khác lại nhớ đến chiếc xe van Mutts Cutts trong bộ phim Dumb and Dumber có sự tham gia của nam diễn viên hài đình đám Jim Carrey. Tất nhiên, chiếc Fiat 500 bọc lông không có tai hay mũi như Mutts Cutts nổi tiếng trên màn ảnh rộng.

Chiếc xe Mutts Cutts trong phim "Dumb and Dumber" với sự tham gia của cây hài Jim Carrey.

Chiếc xe Mutts Cutts trong phim "Dumb and Dumber" với sự tham gia của cây hài Jim Carrey.

Được biết, hãng Fiat mới giới thiệu dòng xe nhỏ xinh 500 với người tiêu dùng Argentina. Tại thị trường Argentina, Fiat 500 có giá khởi điểm 197.300 Peso, tương đương 22.000 USD. Nếu tại thị trường Mỹ, con số 22.000 USD không quá lớn thì với người tiêu dùng Argentina, Fiat 500 là một tài sản khá giá trị. Vì thế, nhiều người cảm thấy thắc mắc vì sao chủ sở hữu lại bọc lông cho chiếc Fiat 500.

Không những thế, nhiều người còn tò mò không biết chủ sở hữu sẽ rửa xe và chăm sóc bộ cánh ngoại thất bằng lông như thế nào. Khi gỡ lớp lông này ra, chắc hẳn trên thân xe sẽ dính lại những vết keo dính.

Trong năm 2009, hãng Mekong Auto từng phân phối chính hãng dòng xe Fiat 500 tại thị trường Việt Nam. Vào thời điểm đó, Fiat 500 có giá khởi điểm 750 triệu Đồng tại thị trường Việt Nam và hướng tới các khách hàng trẻ tuổi.