Tại tuần lễ Monterey Car Week sắp tới, sẽ có thêm một chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962 nữa được bán đấu giá với số tiền thu về dự kiến lên đến 75 triệu USD.

Chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta này được đấu giá bởi Bonhams, chiếc xe được Fabrizio Violati mua lại cách đây 49 năm. Fabrizio là con cháu của một gia đình giàu có đi lên từ nông nghiệp và kinh doanh nước khoáng đóng chai, chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta đã "sống" chung với gia đình giàu có này từ lúc đó.

Theo thông tin do nhà đấu giá cung cấp, chiếc xe thể thao biểu tượng của Ferrari đã về thứ hai trên bảng tổng sắp của giải Tour de France Automobile 1962. Chiếc 250 GTO Berlinetta này được điều khiển bởi tay đua Jo Schlesser và phụ lái Henri Oreiller, nhằm cạnh tranh chức vô địch với nhiều chiếc Ferrari 250 GT khác. Sau đó chiếc xe còn tham dự nhiều giải đua khác ở châu Âu trước khi về tay Violati.

img

Chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta này có số khung 3851GT, xe thuộc dạng nguyên bản và vẫn hoạt động liên tục chứ không phải là xe phục chế.

Ferrari 250 GTO được trang bị động cơ V12 4.0 lít, với công suất tối đa khoảng 300 mã lực. Chiếc 250 GTO này sẽ được trưng bày tại Pebble Beach Concours d'Elegance, diễn ra vào cuối tháng này. Tại Pebble Beach, sẽ còn có những chiếc xe rất đáng chú ý khác được trưng bày và bán đấu giá như Rolls-Royce Phantom III Sports 4-Seater 1936, Mercedes-Benz 300SL 1954, Ferrari 275 GTB 1966 Ferrari 365GTS/4 Daytona Spider 1973.

Forbes dự báo rằng tổng số tiền thu được từ các phiên đấu giá tại Pebble Beach có thể vượt ngưỡng 1 tỉ USD, đồng thời lập kỷ lục thế giới mới.