Không chỉ gây khó chịu cho người đối diện, đèn pha ô tô còn có thể dẫn đến nguy cơ mù mắt. Do đó, người dân tại một số thành phố của Trung Quốc đã nghĩ ra một phương thức khá kỳ lạ để giảm tình trạng lạm dụng đèn pha.

Cụ thể, người dân Trung Quốc đã đặt những chiếc mặt nạ có hình thù đáng sợ ở kính chắn gió sau của ô tô. Khi đèn pha chiếu vào kính chắn gió có đặt mặt nạ, người lái ô tô chạy phía sau sẽ giật mình và sợ hãi. Người Trung Quốc hi vọng đây sẽ là biện pháp để dạy cho các tài xế lạm dụng đèn pha một bài học.

Được biết, những chiếc mặt nạ có hình thù đáng sợ này thường được dùng trong ngày Halloween hàng năm. Tuy nhiên, giờ đây, người dân tại các thành phố lớn của Trung Quốc lại dùng mặt nạ vào mục đích dọa những tài xế lạm dụng đèn pha ô tô.

Trên các trang điện tử của Trung Quốc, có không ít người đang rao bán những chiếc mặt nạ tương tự. Giá của những chiếc mặt nạ này không quá cao và phù hợp với túi tiền của hầu hết mọi người, khoảng từ 5- 13 Nhân dân tệ, tương đương 17.000 - 45.000 Đồng.

Khi biết thông tin về trào lưu này, các phóng viên của CCTV News tại Trung Quốc đã quyết định tiến hành một thử nghiệm. Họ đã đặt chiếc mặt nạ vào kính chắn gió sau của một chiếc ô tô trong hầm đỗ. Khi lái xe ra khỏi chỗ đỗ đối diện với chiếc ô tô của CCTV News và bật đèn pha, các tài xế sẽ nhìn thấy chiếc mặt nạ đáng sợ.

 

Đoạn video thử nghiệm biện pháp dùng mặt nạ để dọa các tài xế lạm dụng đèn pha của CCTV News.

Nhiều người đã thừa nhận rất sợ hãi khi nhìn thấy chiếc mặt nạ. Một số người cảm thấy đây là biện pháp có hiệu quả để giảm tình trạng lạm dụng đèn pha tại Trung Quốc.

Tất nhiên, việc dùng mặt nạ để dạy các tài xế lạm dụng đèn pha một bài học hiện vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Người ủng hộ biện pháp này trong khi những ý kiến khác cho rằng dùng mặt nạ để dọa có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn.