Những người sở hữu xe luôn có tâm lý lo ngại chung cho chiếc xe của mình, đặc biệt là những chiếc xe đắt tiền về tình trạng trộm cắp gương và bánh xe.

Tại Nga, gần đây rộ lên tình trạng trộm cắp đèn pha của hai mẫu xe sang Porsche CayennePanamera. Dường như những tên trộm đã phát hiện ra rằng cụm đèn pha của hai mẫu xe này có thể được tháo ra rất dễ dàng và nhanh chóng mà không cần phải mở capo hay tháo ốc vít. Vì vậy, so với việc đánh cắp cả xe thì bọn trộm thường có xu hướng lấy những chi tiết nhỏ hơn, đặc biệt là đèn pha và gương của Porsche Cayenne và Panamera. Các chi tiết này nhỏ gọn và dễ tiêu thụ hơn.

Trong khi một số thành phần trộm thường mang đèn pha hay bánh xe đến tiêu thụ tại thị trường xe cũ thì số khác lại liều lĩnh hơn, chúng để lại lời nhắn trên kính chắn gió của xe để thông báo cho chủ xe biết cụm đèn pha được giấu ở gần nơi họ sống. Nếu họ đồng ý chuyển khoản một lượng tiền vào một tài khoản nhất định thì bọn trộm sẽ nhắn tin báo cho biết vị trí chúng giấu đèn pha. Loại tiền nói trên không phải là tiền mặt mà là một loại tiền ảo hiện đang thịnh hành ở quốc gia này.

Mỗi bộ đèn pha mới cho hai dòng xe trên có giá khoảng 5.000 EUR, tương đương 6.680 USD, vì vậy mà hầu hết các nạn nhân đều chủ động trả tiền chuộc bởi so với khoản tiền cho bộ đèn mới thì khoản tiền chuộc thường rất nhỏ.

Cách đây khoảng hai năm, tại Hà Lan cũng xảy ra tình trạng mất cắp đèn pha ở hai dòng xe nói trên của Porsche. Tuy nhiên trong khi những tên trộm Nga đòi tiền chuộc thì kẻ gian ở Amsterdam lại lấy đèn pha để trồng cần sa do bóng đèn GID tạo ra điều kiện môi trường hoàn hảo để trồng loại chất kích thích này.

Có lẽ Porsche nên cân nhắc đến vấn đề này và gia cố lại dàn đèn cho thế hệ Panamera tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2016.