Một trong những chuyến đi như thế đã được Đại đội xe chở tăng số 19 thuộc Lực lượng hậu cần Quân đội Hoàng gia Anh thực hiện. Đích đến là Ba Lan nhằm tham gia cuộc tập trận Đại bàng Vàng của NATO.

Đây là đơn vị duy nhất của Quân đội Anh được trang bị dòng xe chở tăng siêu hạng HET, đóng quân tại căn cứ Bulford, hạt Wiltshire. HET được coi là xe chở tăng mạnh nhất thế giới hiện nay nhờ có "trái tim" là động cơ diesel tăng áp Caterpillar C18 với công suất tối đa 700 mã lực, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Xét về sức mạnh động cơ, không một loại xe nào có thể sánh bằng HET.

Khi chở xe tăng, HET là một phương tiện vận tải đồng bộ dài 24 m, gồm 1 đầu kéo 4 cầu chủ động toàn thời gian Oshkosh 1070F (8x8) và rơ-moóc 7 trục King Trailer GTS 100. HET có thể dễ dàng cõng một khối hàng bất kỳ có trọng lượng tới 72 tấn di chuyển tới đích cách đó 300 dặm, tương đương 540 km mà không cần tiếp nhiên liệu hay gặp bất cứ trở ngại nào.


“Quái thú” chở tăng chạy trên đường giao thông.

“Quái thú” chở tăng chạy trên đường giao thông.

Kíp vận hành xe chỉ cần có 2 người, trong đó có 1 lái xe. Hạ sĩ Kieran Chapman phụ trách 1 xe trong đoàn 5 chiếc xuất phát từ doanh trại Tidworth tới cảng quân sự Marchwood ở Hampshire, đã chia sẻ:

Tôi đã lái chiếc xe này được 7 năm và đây quả thực là một con “quái thú”, là một cỗ máy màu xanh với vô số đèn nhấp nháy và sức mạnh khủng khiếp tới 700 mã lực. Tôi yêu nó. Chiếc xe có chiều rộng bằng cả làn đường, do vậy, khi điều khiển nó bạn phải hết sức tập trung. Bán kính quay vòng của nó tới 30,5 m nên bạn phải hình dung xe cần một không gian rất lớn để quay đầu”.

Các xe tăng hạng nặng có thể dễ dàng lên xuống rơ-moóc.
Các xe tăng hạng nặng có thể dễ dàng lên xuống rơ-moóc.

HET có hệ thống điều chỉnh áp suất lốp trung tâm và có thể chạy với tốc độ tối đa 85 km/h trên đường nhựa. Ngoài ra, xe đầu kéo có thể được lắp thêm súng máy cỡ nòng 7,62 mm.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Kíp vận hành: 2 người, có thể chở thêm 10 lính

Kích thước toàn bộ (dài x rộng x cao): 24 x 2,9 x 3,8 m

Khả năng chuyên chở: 75 tấn, gồm 1 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 2 xe thiết giáp hạng nhẹ

Dự trữ hành trình theo nhiên liệu: 745 km

Vân Sơn - Tổng hợp