Chiếc xe bus tự lái, với một lái xe dự phòng ngồi sau tay lái, đã đưa hành khách di chuyển an toàn qua chặng đường dài 32 km. Theo Yutong, trong chuyến thử nghiệm, xe bus tự lái của hãng có thể thực hiện thành thạo các thao tác giao thông như chuyển làn, vượt xe và chấp hành đèn giao thông.

Chuyến đi thử nghiệm thành công đầu tiên trên thế giới của một chiếc xe bus tự lái được hoàn thành một cách an toàn. Tốc độ tối đa mà xe đạt được là 67,5 km/h.

Yutong đã hợp tác cùng với Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và các chuyên gia lái xe trong vòng 3 năm để hoàn thiện công nghệ tự lái cho chiếc xe bus này. Xe được trang bị hai camera, bốn radar laser và một hệ thống dẫn đường. Yutong cho biết cần có thêm những nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm trước khi chính thức đưa mẫu xe bus tự lái này ra thị trường.

Trong video được quay bởi hãng Ruptly, lái xe vòng tay ra sau đầu thoải mái trải nghiệm nhưng hành khách thì không tin tưởng lắm vào chiếc xe.

 

Theo Trí Thức Trẻ