Đếm tiền là công việc mà ai cũng thích, tuy nhiên khi phải đếm một lượng tiền lớn bằng mệnh giá đồng một xu thì hẳn ai cũng sẽ phải phát điên. Vừa qua, các nhân viện tại đại lý xe với đã rất vất vả khi phải đếm số tiền 85.000 NDT tiền xu, mệnh giá mỗi đồng xu là 1 NDT.

img

Số tiền nói trên thuộc về chủ một công ty xe bus tại Trung Quốc, người này đã đến một đại lý xe ở Quảng Đông để mua một chiếc xe tải và thanh toán bằng 85 túi tiền xu. Tổng trọng lượng của 85 túi tiền xe này là 500 kg, bao gồm 85.000 đồng xu 1 NHDT. Toàn bộ số tiền xu nói trên đều là tiền vé xe bus mà người này thu được.

Vào thời điểm hiện tại, 85.000 NDT có giá trị tương đương với 13.700 USD, vì vậy khó có thể biết được chiếc xe tải mà người này định mua là gì. Tuy nhiên với viêc trả bằng tiền xu như vậy thì có lẽ từ lần sau đại lý xe nói trên sẽ từ chối phục vụ khách hàng oái oăm này.

Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp các khách hàng thanh toán bằng tiền xu. Cách đây không lâu một doanh nhân Singapore đã cử một nhân viên của mình đưa 19.000 USD bằng tiền xu đến đại lý xe hơi để trả tiền chiếc Aston Martin. Tổng trọng lượng của số tiền này là 350kg và đã được cất giữ trong một container chứa cá trước khi được đưa đến đại lý xe. Đây rõ ràng là hành động trả thù có chủ ý.