Ngôi sao bóng đá sở hữu lượng fan hâm mộ khủng Cristiano Ronaldo, người từng khiến cả ê kíp phải lùng sục săn tìm các vé máy bay hạng thương gia, thuê máy bay hạng sang chỉ để quay những thước phim về con người và cuộc đời anh, giờ đây có thể mỉm cười bởi anh vừa “tậu” một chuyên cơ của riêng mình. Với phương tiện “sang chảnh” này, tài năng bóng đá trẻ tuổi hoàn toàn có cơ hội thỏa mãn thú vui giới thiệu bản thân tới công chúng qua những thước phim hay đáp máy bay thăm quý tử giữa mùa tranh giải vô địch.

Gulfstream G200 có thể chở từ 8 đến 10 hành khách và chỉ dành riêng cho giới đại gia
Gulfstream G200 có thể chở từ 8 đến 10 hành khách và chỉ dành riêng cho giới đại gia

Đây là thông tin chính thức được đưa trên tờ Correio da Manha của Bồ Đào Nha. Theo đó, Cristiano Ronaldo, vận động viên được trả lương cao thứ hai thế giới – sau võ sỹ triệu phú Floyd Mayweather – vừa chi mạnh tay để “rinh” về một máy bay phản lực thương gia. Được biết chiếc máy bay mang tên Gulfstream G200 thuộc “hàng hiếm” trên thế giới và là loại chuyên cơ dân sự được thiết kế dành riêng cho những người giàu có, thường xuyên phải đi lại khắp thế giới.

Nó có thể chở từ 8 đến 10 hành khách và được ví như một ngôi nhà tiện nghi di động trên không. Nó còn có tủ quần áo, máy fax, mạng internet riêng, lò vi sóng, lò nướng điện, tủ lạnh cùng rất nhiều đồ dùng giải trí khác... Về vận tốc, nó có thể đạt 900 km/h, tầm bay khoảng 6.300 km và cao độ khoảng 13.700 m…

Bên trong máy bay không khác gì một ngôi nhà di động đầy đủ tiện nghi hiện đại
Bên trong máy bay không khác gì một ngôi nhà di động đầy đủ tiện nghi hiện đại
img

Mức giá khởi điểm trung bình một chiếc G200 được bán trên thị trường vào khoảng 6 triệu USD, dù là mới tinh hay đã qua sử dụng. Song để chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao bóng đá, Ronaldo muốn nâng cấp chiếc phi cơ cá nhân với các tiện nghi hiện đại như hệ thống rạp hát gia đình và tủ có kệ. Bỏ qua yếu tố giá cả - vốn chỉ là chuyện nhỏ với ngôi sao tầm cỡ mua Rolls-Royce dễ như mua rau – tính năng và thiết kế của Gulfstream G200 mới là điều người hâm mộ quan tâm.

Được thiết kế bởi hãng Israel Aircraft Industries, chiếc G200 rời xưởng sản xuất ngày 19 tháng 12 năm 2011 với tổng cộng 250 chi tiết thiết kế. Số ghế ngồi đủ cho 8 đến 10 hành khách, tuy nhiên kể cả khi lên tới 18 hành khách thì Gulfstream G200 vẫn đủ sức phục vụ. Một nhóm gồm hai người có nhiệm vụ điều khiển hệ thống hoạt động nhờ hai động cơ phản lực cánh quạt đẩy Pratt & Whitney Canada PW306A với trọng lượng khoảng 2,7 tấn mỗi cánh.

Chiếc máy bay có thể đạt vận tốc tối đa 900 km/h
Chiếc máy bay có thể đạt vận tốc tối đa 900 km/h
Hình ảnh xa hoa của chàng cầu thủ người Bồ Đào Nha
Hình ảnh xa hoa của chàng cầu thủ người Bồ Đào Nha

Vận tốc tối đa chiếc máy bay phản lực của tiền đạo 29 tuổi Bồ Đào Nha có thể đạt tới vào khoảng 900km/h. Quãng đường bay ấn tượng, tối đa 6.300 km với 4 hành trách và tốc độ hành trình 926km/h. Hiện cầu thủ bóng đá hào hoa đang kín lịch với nhiều công việc và dự án khác nhau, song một khi thu xếp ổn thỏa, hẳn người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi lâu để được chiêm ngưỡng thần tượng bước xuống kiêu hãnh từ chiếc Gulfstream G200 đẹp “mãn nhãn”.

Ngọc Anh