Đưa những chiếc siêu xe hiếm và đắt tiền như Lamborghini Veneno vào thùng ôtô tải thực sự là công việc đầy áp lực và đòi hỏi sự chính xác cao. Chỉ cần sai sót một chút, bạn có thể làm lõm hoặc xước thân vỏ của chiếc siêu xe trị giá 3 triệu Euro, tương đương 4,1 triệu USD, và đi kèm số lượng sản xuất đúng 3 chiếc trên toàn thế giới.

Được biết, siêu xe Lamborghini Veneno trong đoạn video dưới đây là chiếc cuối cùng đến tay khách hàng. Có thể nói, Lamborghini Veneno chưa bao giờ là một siêu xe dễ điều khiển vì siêu mạnh và nhanh. Vì thế, chẳng có gì lạ khi người lái chiếc siêu xe Lamborghini Veneno trong đoạn video phải rón rén đến thế.

Đừng quên siêu xe Lamborghini Veneno được trang bị động cơ V12, dung tích 6,5 lít tương tự người anh em Aventador LP700-4. Tuy nhiên, công suất của Lamborghini Veneno đạt mức 740 mã lực chứ không phải 700 sức ngựa như đàn anh. Do đó, việc điều khiển siêu xe Lamborghini Veneno ở tốc độ thấp mới thực sự là chuyện khó.

Không chỉ chứng minh việc đưa Lamborghini Veneno vào thùng xe tải là một công việc áp lực, đoạn video dưới đây còn cho người hâm mộ cơ hội nghe tiếng pô mạnh mẽ của siêu xe đến từ nước Ý. Hiện nay, toàn bộ 3 chiếc siêu xe Lamborghini đều đã đến tay khách hàng. Trong đó, có một chiếc thuộc quyền sở hữu của đại gia Mỹ. Một chiếcđặt chân đến Hồng Kông. Chiếc còn lại đã tìm thấy chủ nhân tại Trung Quốc đại lục.

Cùng xem đoạn video ghi lại cảnh đưa siêu xe Lamborghini Veneno vào thùng ôtô tải: