Tại Mỹ, chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians vốn rất quen thuộc. Đây là chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của các chị em nhà Kardashian, trong đó bao gồm cả cô Kim “siêu vòng ba”. Trong tập mới của chương trình Keeping Up With The Kardashians được phát vào hôm qua, ngày 31/5, cô Kim “siêu vòng ba” đã bất ngờ gặp tai nạn cùng chiếc xe SUV đi thuê mang nhãn hiệu GMC Yukon. Được biết, tai nạn này đã xảy ra trong buổi ghi hình diễn ra vào hôm 21/2.

Vào thời điểm đó, người cầm lái chiếc GMC Yukon là cô em gái Khloe Kardashian. Ngồi trên ghế phụ lái là cô em gái cùng mẹ khác cha Kylie Jenner. Trong khi đó, cô Kim “siêu vòng ba” và con gái đầu lòng North ngồi trên băng ghế sau.

Chiếc GMC Yukon tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc GMC Yukon tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi đang chạy trên một con đường phủ đầy tuyết tại Montana, Mỹ, chiếc GMC Yukon chở các chị em nhà Kardashian đã bị trượt khỏi đường chính và mắc kẹt trong một cái rãnh. “Chiếc xe của chúng tôi mắc kẹt giữa tuyết, trong một cái rãnh bên đường. Chúng tôi đã bị trượt sang làn đường đối diện và một chiếc xe ngược chiều lao đến”, cô Kim “siêu vòng ba” khóc lóc miêu tả lại vụ tai nạn qua điện thoại.

Được biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do chiếc GMC Yukon đâm vào một khối băng và văng ra khỏi đường. Cuối cùng, chiếc SUV do người Mỹ sản xuất bị kẹt dưới rãnh. Run rẩy sau vụ tai nạn, cô em Khloe đã nhanh chóng gọi điện cho chị cả Kourtney từ hiện trường quay phim. “Chúng em suýt bị lật xe và bay ra khỏ đường. Thật kinh khủng”, Khloe kể với chị.

Cô Kim "siêu vòng ba" hét lên khi vụ tai nạn xảy ra.

Cô Kim "siêu vòng ba" hét lên khi vụ tai nạn xảy ra.

Trong khi đó, Kim thành thật kể chuyện cô không hề thắt dây an toàn khi vụ tai nạn xảy ra. May mắn thay, con gái North của cô Kim “siêu vòng ba” ngồi trong ghế riêng và có thắt dây an toàn.

Cô Kim "siêu vòng ba" khóc khi kể lại vụ tai nạn qua điện thoại.

Cô Kim "siêu vòng ba" khóc khi kể lại vụ tai nạn qua điện thoại.

May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tai nạn. “Mọi chuyện có thể sẽ diễn biến xấu chỉ trong nháy mắt. Gia đình chúng tôi đã hiểu rõ điều đó từ rất lâu. Hẳn là chúng tôi có thiên thần bảo hộ trong ngày hôm nay”, Khloe cho biết. “Chị Kim đã hét và khóc khi vụ tai nạn xảy ra. Chị ấy đã bị sốc một chút nhưng nhanh chóng ổn định tinh thần”.

Sự việc này xảy chỉ sau 2 tuần ông bố chuyển giới Bruce Jenner dính vào một vụ tai nạn chết người tại Malibu, bang California. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Jenner đang điều khiển chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Cadillac Escalade màu đen, kéo theo xe chạy cát chuyên dụng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn khởi nguồn từ việc một chiếc Toyota Prius bất ngờ dừng giữa đường. Sau đó, chiếc Lexus màu trắng do bà góa Kim Howe, 69 tuổi, hàng xóm của gia đình Kardashian, cầm lái đã đâm vào xe Toyota Prius. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông Jenner không kịp phản ứng nên đã húc vào đuôi chiếc Lexus của bà Howe. Cú va chạm mạnh đã đẩy xe Lexus tiếp tục đâm trực diện vào một chiếc Hummer khác. Hậu quả là bà góa Howe đã tử vong trong vụ tai nạn.