Hôm 26/3/2016 vừa qua, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã diễn ra một đám cưới hoành tráng khiến ai cũng phải choáng váng. Đám cưới được tổ chức trong một khu nông trại cực rộng của Thanh Đảo. Một tấm bạt lớn được trải ra nền đất tại nơi tổ chức đám cưới. Trên tấm bạt là khoảng 200 bàn ăn cho các khách khứa tham gia.

img
img

Nơi tổ chức đám cưới của cậu ấm, cô chiêu Trung Quốc với 200 bàn tiệc cho khách.

Nơi tổ chức đám cưới của "cậu ấm, cô chiêu" Trung Quốc với 200 bàn tiệc cho khách.

Ở giữa các bàn tiệc là một lối đi dành cho cô dâu chú rể. Bên cạnh đó, còn có một sân khấu lớn để tổ chức tiệc cưới cho cặp tân lang, tân nương.

img

Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, thu hút sự chú ý nhất trong đám cưới của cặp đôi "cậu cấm, cô chiêu" Trung Quốc phải là dàn xe của khách khứa tham dự. Hàng loạt những chiếc siêu xe và xe sang đã nối đuôi nhau đến địa điểm tổ chức đám cưới. Nhiều người đã phải lôi điện thoại ra để chụp dàn xe này.


Dàn siêu xe Ferrari trong bãi gửi xe dành cho đám cưới.

Dàn siêu xe Ferrari trong bãi gửi xe dành cho đám cưới.

Có thể kể đến những chiếc xe như Lamborghini màu vàng rực hay McLaren màu cam. Bên cạnh đó là Lamborghini Aventador Roadster và Ferrari 458 Spider. Đó là còn chưa kể đến những chiếc xe sang như Bentley và Rolls-Royce. Tất cả đều được buộc nơ trên gương chiếu hậu và dán chữ "song hỉ" màu đỏ ở kính chắn gió. Riêng cô dâu chú rể được chở đến địa điểm tổ chức đám cưới trong một chiếc Rolls-Royce màu đỏ mận sang trọng.


Cô dâu, chú rể đi xe Rolls-Royce sang trọng.

Cô dâu, chú rể đi xe Rolls-Royce sang trọng.

Trong vài năm trở lại đây, những đám cưới với dàn xe "khủng" đã không còn là chuyện lạ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mỗi lần có những đám cưới hoành tráng như thế này, người dân và giới truyền thông vẫn không thể không quan tâm.


Các đầu bếp đang vất vả chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Các đầu bếp đang vất vả chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Đồng thời, những đám cưới xa hoa cũng trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng cư dân mạng. Có người đồng tình cho rằng đám cưới chỉ có 1 lần trong đời, nên làm hoành tráng để "nở mày, nở mặt" với bạn bè. Trong khi đó, có những người lại cảm thấy tổ chức đám cưới như vậy quá tốn kém, lãng phí và không cần thiết.

Thậm chí, có người nêu ý kiến thay vì tổ chức đám cưới xa hoa, gia đình hai bên nên dùng số tiền đó để... làm từ thiện. Người bi quan hơn thì lại nghĩ tổ chức đám cưới lớn như vậy nhưng chưa chắc cô dâu, chú rể đã có thể sống lâu dài bên nhau.