Trong thời gian gần đây, tình trạng sương khói (smog) vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc đã đạt mức báo động. Sương khói đã khiến một xu hướng thời trang mới được sinh ra tại Trung Quốc, đó là khẩu trang và mặt nạ phòng độc.

Không dừng ở đó, chính quyền Trung Quốc còn phải áp dụng một số biện pháp để giảm tình trạng sương khói như cấm ô tô tại các thành phố lớn. Một số công trường xây dựng đã bị buộc đóng cửa. Trong khi đó, nhiều trường mẫu giáo được khuyến khích tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc còn phải sử dụng đến một loại đại bác phun nước đặc biệt để diệt sương khói. Loại đại bác này sẽ đi khắp các đường phố trên một chiếc xe tải. Chức năng của loại đại bác đặc biệt này là phun hơi nước ra đường phố để diệt sương khói bao trùm.

img

Theo nhà chức trách Trung Quốc, hơi nước từ súng đại bác sẽ đẩy lùi các loại hạt ô nhiễm gây cản trở tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Khi tiếp xúc với các hạt bụi, hơi sương sẽ tạo thành giọt nước và rơi xuống mặt đất như mưa.

Đây là sản phẩm của một công ty có tên Hunan Jiujiu Mining Safety Equipment đặt trụ sở tại Trung Quốc và chuyên cung cấp các trang thiết bị an toàn cho hoạt động khai mỏ. Ban đầu, đại bác phun nước diệt sương khói được dùng trong các hầm mỏ để giảm nguy cơ mắc bệnh về phổi và đường hô hấp. Tuy nhiên, đến năm 2013, loại đại bác này được sử dụng rộng rãi hơn cho các mục đích khác.

img

Theo hãng Hunan Jiujiu Mining Safety Equipment, loại súng đại bác phun nước diệt sương khói đã trở thành giải pháp giảm ô nhiễm hiệu quả cho chính quyền Trung Quốc. Hãng Hunan Jiujiu Mining Safety Equipment khẳng định, loại đại bác phun nước này có thể tạo ra hạt nước có kích thước chỉ 10 micron. Ngoài ra, hơi nước có thể phun trên diện tích rộng 100 mét và cao 60 mét. Tuy nhiên, hiện tác động về lâu về dài của súng đại bác phun nước vẫn khiến một số chuyên gia đặt câu hỏi.

Tại thị trường Trung Quốc, đại bác phun nước diệt sương khói đi kèm cả xe tải có giá khoảng 600.000 Nhân dân tệ, tương đương 92.700 USD. Trong khi đó, nếu chỉ mua riêng đại bác phun nước, khách hàng chỉ cần trả số tiền 80.000 Nhân dân tệ, tương đương 12.400 USD.

Hiện nhiều thành phố của Trung Quốc đã đặt mua loại đại bác này. Ví dụ như thành phố Quý Cảng của khu tự trị Choang Quảng Tây đã đặt mua 5 đại bác phun nước.