Một biker đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Los Angeles rượt đuổi ở tốc độ độ cao trên đường nối giữa hai hạt thuộc miền Nam bang California, Mỹ. Được biết, biker này đã chạy trước mũi lực lượng cảnh sát giao thông ở vận tốc hơn 100 dặm/giờ, tương đương 161 km/h, và vượt đèn đỏ vài lần.

Không dừng ở đó, trong suốt cuộc rượt đuổi kéo dài 1 giờ đồng hồ, biker liều lĩnh còn thả tay lái, đứng lên yên xe hoặc chụp ảnh “tự sướng”. Thậm chí, biker này còn bỏ xa cảnh sát đến mức có đủ thời gian để đỗ xe lại, tháo mũ bảo hiểm và chỉnh lại đệm tai.

img
Biker bị cảnh sát còng tay tại cây xăng.

Biker bị cảnh sát còng tay tại cây xăng.

Cuộc rượt đuổi ngừng lại vào lúc 6h chiều tại một cây xăng. Biker đã phải nằm xuống đất trước sự bao vây của lực lượng cảnh sát giao thông.

Cùng xem đoạn video ghi lại những hành động liều lĩnh của biker Mỹ: