Sheldon Karl Skulmoski, 43 tuổi, đến từ khu vực Swan River ở miền Tây nước Úc, đã bị lực lượng cảnh sát “sờ gáy” vì đăng đoạn video lái ô tô ở vận tốc 185 km/h lên Facebook. Lực lượng cảnh sát đã khởi tố ông Skulmoski vì tội lái ô tô nguy hiểm đồng thời vi phạm một số luật giao thông đường bộ như chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn và thiếu tập trung khi lái xe.

Được biết, ông Skulmoski đã sử dụng điện thoại di động để quay lại cảnh chạy ở tốc độ 185 km/h. Lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra sau đúng 1 ngày ông Skulmoski đăng đoạn video lên Facebook cá nhân vào hôm 24/9 vừa qua.

 

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô chạy ở vận tốc 185 km/h.

Đoạn video kéo dài 3 phút đã cho thấy chiếc ô tô của ông Skulmoski chạy trên đường cao tốc 2 làn. Ông Skulmoski đã vượt qua nhiều chiếc ô tô khác ở tốc độ cao.

“May là lúc đó không có nhiều phương tiện qua lại”, ông Bert Paquet, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát, cho biết.

Điều khiến lực lượng cảnh sát ngạc nhiên là ông Skulmoski đã 43 tuổi mà lại hành động như “trẻ trâu”. Chính ông Paquet đã phải thừa nhận điều này. “Chúng tôi có xu hướng liên hệ hành vi này với những nhóm thanh niên quậy phá khi điều tra”, ông Paquet cho biết. “Đây rõ ràng là trường hợp không bình thường và chúng tôi hiếm khi gặp”.

Thậm chí, ông Skulmoski còn đăng hình vé phạt chạy quá tốc độ với mức phạt 1.097 USD và có kèm số điện thoại lên Facebook cá nhân. “Ông ta khiến công việc điều tra của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn”, ông Paquet cho biết.

Khi được phóng viên tờ Winnipeg Sun liên lạc và phỏng vấn, ông Skulmoski phủ nhận mình là người cầm lái chiếc ô tô ở 185 km/h hay đăng video lên Facebook.

“Thật không công bằng khi tên của tôi sắp xuất hiện khắp các mặt báo”, ông Skulmoski bất bình. “Ai cũng có thể đăng mọi thứ lên Facebook”.