Vladislac Barashenko là chủ sở hữu của Garage 54, một cửa hàng độ xe nằm bên dòng sông Ob, thuộc thành phố Novosibirsk, miền trung nước Nga. Nơi đây băng tuyết rơi nhiều vô kể vì có nhiệt độ trung bình vào tháng riêng luôn dưới -12 độ C. 

Xe UAZ mang hình dáng Mẹc G làm từ băng nặng như voi ma mút - Ảnh 1.

Barashenko đứng bên chiếc xe độc đáo của mình. Ảnh: The Sun.

Một người có tình yêu với xe cộ sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn đam mê. Vậy nên, Vladislac Barashenko đã tận dụng những gì sẵn có để chế tạo ra chiếc xe offroad làm từ băng tuyết ngay tại Garage 54.

Tất nhiên, Barashenko không thể sử dụng băng cho động cơ, hệ thống khung gầm và bánh xe. Vì sức nóng từ động cơ đốt trong có thể làm chúng tan chảy. Thay vào đó, ông đã sử dụng một chiếc UAZ 469, gỡ bỏ gần như tất cả các chi tiết không cần thiết, chỉ giữ lại khung gầm và động cơ.

Xe UAZ mang hình dáng Mẹc G làm từ băng nặng như voi ma mút - Ảnh 2.

Chiếc xe trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: The Sun.

Theo trang tin địa phương, Barashenko và những người bạn đã sử dụng những khung thép để có thể giữ những khối băng lại với nhau. 6 tấn băng được sử dụng để làm nên chiếc xe độc đáo này đều được đông lạnh từ nước Siberian tinh khiết.

Xe UAZ mang hình dáng Mẹc G làm từ băng nặng như voi ma mút - Ảnh 3.

Dù sở hữu khối lượng tương đương với một con voi ma-mút, nhưng động cơ cũng như toàn bộ chiếc xe vẫn có thể vận hành một cách ổn định. Và điểm thú vị cuối cùng, Barashenko đã lồng thêm các bóng đèn điện vào phía trong những tảng băng khắp thân xe, khiến cho G-Class phiên bản băng tuyết có khả năng thay đổi màu sắc cực đẹp mắt và ấn tượng.

Video chi tiết G-Class phiên bản băng tuyết. Video: Garage 54.