Cụ thể, Ford vừa đăng ký bằng sáng chế cho một mẫu ô tô tích hợp mô tô điện bên trong có thể phóng ra từ phía đầu xe bất cứ lúc nào. Chiếc mô tô điện được đặt giữa 2 ghế trước và có vẻ như cả 2 xe sử dụng chung một phần cụm điều khiển trung tâm nếu những gì hãng miêu tả là đúng, đồng nghĩa với việc nếu vận hành song song một số tính năng trên ô tô sẽ bị mất đi.

Cũng theo báo cáo từ Ford, việc số lượng chỗ đỗ xe ô tô trong các khu đô thị đông đúc bị giới hạn và nhiều địa phương có thể cấm các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống trong tương lai là nguyên nhân cho ý tưởng của hãng xe Mỹ. Giải pháp của họ là người dùng có thể lái xe ô tô tới một nơi được cho phép đỗ rồi sau đó sử dụng mô tô điện để "vi vu" mà không phải lo ngại luật lệ hay giao thông cản trở.

Với những ai yêu mến các bộ phim chiếu rạp, có lẽ ý tưởng của Ford sẽ gợi nhớ ngay lập tức tới phân đoạn từng xuất hiện trong bộ phim The Dark Knight (2008) khi chàng Người Dơi do Christian Bale thủ vai phóng chiếc mô tô ra khỏi Batmobile để tiếp tục truy đuổi Joker – một trong những cảnh ấn tượng nhất làm nên tên tuổi của bộ phim vào thời điểm đó.

Xe trong phim viễn tưởng thành hiện thực: Ô tô tích hợp mô tô có thể phóng ra từ đầu xe - Ảnh 1.

... còn đây là thực tế.