Do yêu cầu tác chiến thực địa đòi hỏi các mẫu xe tăng phải được ẩn thân kín đáo và chỉ xuất hiện trong những tình huống cần thiết để đảm bảo thắng lợi cuối cùng nên việc nguỵ trang cho những chiếc xe tăng khổng lồ luôn là một vấn đề làm đau đầu các nhà khoa học vũ khí.


Xe tăng với sơn rằn rì kiểu truyền thống.

Xe tăng với sơn rằn rì kiểu truyền thống.

Với những cách nguỵ trang cổ điển, xe tăng chỉ có thể nguỵ trang theo một môi trường nhất định ví dụ như sơn rằn ri, gắn lá để nguỵ trang trong rừng, sử dụng màu cát để nguỵ trang khi tác chiến ở sa mạc,.... và khi rời khỏi những môi trường nguỵ trang thì chiếc xe tăng lại lù lù hiện ra như một mục tiêu di động cho các pháo thủ đối phương.

Thế nhưng, hội nghị quân sự Land Force diễn ra tại Adelaide, Úc đã có một nhóm các nhà khoa học của trường đại học UniSA phối hợp với viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc phòng Úc để cho ra đời một loại vật liệu được phát triển dựa trên chất liệu electrochromic và sử dụng polyme dẫn để giúp đổi màu của những chiếc xe tăng.


Thử nghiệm từng khoảng đổi màu với vật liệu Electrochromic trên thân xe tăng.

Thử nghiệm từng khoảng đổi màu với vật liệu Electrochromic trên thân xe tăng.

Về mặt lý thuyết, loại vật liệu electrochromic khi được phủ lên một bề mặt mỏng cùng chất điện phân thì có thể đổi màu khi có dòng điện đi qua. Và khi đưa vào sử dụng, hệ thống camera trên xe tăng sẽ ghi lại những hình ảnh xung quanh môi trường và máy tính sẽ chạy các điện cực để đổi màu từng vùng trên thân xe cho phù hợp với màu của môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, để có thể đưa vào ứng dụng trong thực tế thì các nhà khoa học vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để cải thiện khả năng chịu lực, chịu sức ép và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt của hệ thống đổi màu này. Và rất có thể chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ xuất hiện những chiếc xe tăng đổi màu nguỵ trang giúp các lực lượng an ninh quốc phòng hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ tác chiến của mình.