Đây là bản độ mà một thành viên nằm trong câu lạc bộ bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ Pittsburgh Steelers vừa "khoe" trên Instagram. Toàn bộ phần ngoại thất của xe được thay mới bằng lớp sơn đầy phong cách màu đen và vàng.

Chủ xe cho biết anh vẫn giữ hàng trăm bóng LED ở trần xe để tạo nên "bầu trời đầy sao" trong xe. Nay, chiếc xe còn có thêm một dải ngân hà phía ngoài với hình ảnh 3D tạo cảm giác huyền ảo. Để "ton-sur-ton" với cửa xe "đầy sao", thợ độ đã phủ sơn vàng trải dài từ nắp capo tới đuôi xe. Một logo hình kim cương tượng trưng cho đội bóng bầu dục Mỹ cũng được thêm vào để tăng tính cá nhân hóa.

Giá của bản độ không được tiết lộ. Tại Mỹ, xe có giá bán trên 300.000 USD (6,7 tỷ Đồng).

img

Rolls-Royce Wraith sở hữu thiết kế hai cửa, 4 chỗ ngồi. Những công nghệ đỉnh cao được trang bị cho Wraith có thể kể tới như hệ thống định vị vệ tinh, camera quan sát phía trên, bên hông và sau xe giúp người lái quan sát 360 độ quanh xe. Màn hình cũng được hiển thị trên kính chắn gió, đèn pha tự động điều chỉnh.

Xe được trang bị động cơ turbo tăng áp kép V12, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 590 lb/ft tại 1.500-5.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp. Những trang bị đó cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây, tốc độ tối đa đạt 250 km/h.