Dựa vào video được người dùng diễn đàn Taycanforums đăng tải, chiếc Taycan đã bốc cháy ở một nhiệt độ vô cùng khủng khiếp – điều không mấy bất ngờ vì ắc quy lithium-ion được biết đến như một trong những linh kiện dễ cháy nổ nhất và lửa tạo ra bởi chất liệu trên vừa khó dập vừa có nhiệt độ cực cao. 

Kết quả như ta có thể thấy là chiếc xe sang Đức chỉ còn là một đống bầy nhầy, không rõ hình thù khi ngay cả kim loại chế tạo thân cũng bị nung chảy gần hết.

Vụ cháy Porsche Taycan đầu tiên được ghi nhận trên toàn cầu

Báo giới Mỹ xác nhận chiếc xe điện được đỗ trong garage khi vụ cháy bất ngờ bùng phát và rất may không có thiệt hại về người. Đại diện Porsche cũng xác nhận thông tin rằng vụ cháy diễn ra vào ngày 16/2 và vào thời điểm này vẫn còn quá sớm để nói về nguyên nhân điều gì đã gây ra tình huống đáng tiếc này.

Nguyên nhân cháy xe điện từ trước tới nay (điển hình là hàng loạt vụ cháy Tesla Model S) chủ yếu là do ắc quy và có lẽ sự việc lần này cũng không phải ngoại lệ. Dù chưa chắc chắn 100% nhưng sự việc cũng đã khiến cộng đồng người dùng xe điện một lần nữa bày tỏ mối lo ngại về độ an toàn của chiếc xe mà mình sử dụng.

Tham khảo: Carscoops

Xe sắp về Việt Nam Porsche Taycan tự phát hỏa không rõ nguyên nhân - Ảnh 2.