Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 13/6, ở đối diện nhà số 20 trên đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), hướng về đường Láng - Lê Văn Lương.

Theo người dân chứng kiến, ô tô Mercedes GLC 250 BKS 30F XXX. XX di chuyển từ đường Thái Hà rẽ sang Láng Hạ, đến đoạn ngã tư thì mất lái, leo lên dải phân cách ở chân cầu, tiếp tục đâm trúng chân cầu vượt Láng Hạ.

Xe Mercedes nát đầu khi đâm vào chân cầu vượt Láng Hạ lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, phần đầu xe bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Các chi tiết của cản trước nằm ngổn ngang dưới chân cầu. Bên trong khoang lái, hệ thống túi khí bên lái, bên phụ, túi khí bảo vệ đầu gối đều bung ra.

Người dân cho biết tài xế là nữ khoảng 35 tuổi, bị thương ở vùng đầu sau tai nạn đã tự bắt taxi rời khỏi hiện trường.

Xe Mercedes nát đầu khi đâm vào chân cầu vượt Láng Hạ lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Túi khí 2 bên bung ra


Rất may vụ tai nạn xảy ra nửa đêm, đường vắng nên không làm người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường lập biên bản.

1h sáng nay, CSGT, công an quận Đống Đa vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Xe Mercedes nát đầu khi đâm vào chân cầu vượt Láng Hạ lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm


Xe Mercedes nát đầu khi đâm vào chân cầu vượt Láng Hạ lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Ô tô nát phần đầu


Xe Mercedes nát đầu khi đâm vào chân cầu vượt Láng Hạ lúc nửa đêm - Ảnh 5.

Xe Mercedes nát đầu khi đâm vào chân cầu vượt Láng Hạ lúc nửa đêm - Ảnh 6.

Vụ tai nạn xảy ra nửa đêm nên rất may không gây thiệt hại về người