KillaCycle - chiếc xe máy điện nhanh nhất thế giới, sử dụng năng lượng điện đạt công suất 500 mã lực và cho phép tốc độ tối đa có thể lên tới 270km/h.  

4 phút để sạc đầy pin đủ để chiếc xe có thể tăng tốc 7 lần trên quãng đường 0,4km. Hơn nữa, đây còn là một chiếc xe sạch, không có khí thải độc hại bởi chiếc xe được nạp lại pin bằng năng lượng gió. Chiếc xe này được sản xuất và năm 1999 và đã lập kỉ lục thế giới khi nó hoàn thành quãng đường 0,4km trong thời gian ngắn nhất – 8 giây (tương đương vận tốc trung bình 180 km/h).

Và đến tháng 11 năm 2007, chiếc KyllaCycle được điều khiển bởi Scott Pollacheck đã phá kỉ lục của chính mình khi chiếc xe này chỉ mất có 7,8 giây trên quãng đường 0,4km. Thành tích này quả thực đáng nể đối với một chiếc xe chạy pin. 

Ông Bill Dude 55 tuổi, sở hữu xe đã bật mí tốc độ thần kỳ của chiếc xe nằm ở những quả pin phótpho nanô được sản xuất từ nhà máy A123 Systems ở Mỹ. Phiên bản KyllaCycle mà xe đua của ông đã sử dụng còn cho công suất tối đa lên tới 1000 mã lực. 
 

img

Theo Dailymail