Chuyện các hãng xe Trung Quốc ăn cắp kiểu dáng những mẫu xe nổi tiếng trên thế giới từ lâu đã không còn xa lạ. Từ xe hơi đến mô tô, các nhãn hiệu Trung Quốc dường như không muốn bỏ qua bất kỳ sản phẩm nào.

Trong thời gian gần đây, báo chí phương Tây đã liên tục nhắc đến những mẫu xe nhái kiểu dáng “trơ trẽn” tại Trung Quốc như Landwind X7 với thiết kế giống hệt Range Rover Evoque hay Yogomo 330 “nhân bản” từ Kia Morning. Mới nhất trong số đó là mẫu mô tô Wonjan WJ 300 GS mà ai nhìn thoáng qua cũng nhận ra là giống Ducati 1198. Đây là mẫu siêu mô tô từng “làm mưa, làm gió” trên thị trường vài năm trước đây của Ducati.

Wonjan WJ 300 GS

Wonjan WJ 300 GS

Qua hình ảnh của Wonjan WJ 300 GS, có thể thấy bộ quây trước và phần đuôi xe giống hệt của Ducati 1198. Tuy nhiên, Wonjan WJ 300 GS lại sở hữu kích thước nhỏ hơn siêu mô tô “xịn” đến từ Ý, do đó, phần giữa xe được thiết kế khá vụng về. Thêm vào đó là bộ khung và vành khá mỏng, không ăn nhập với thiết kế cơ bắp theo phong cách Ducati 1198.

img

“Trái tim” của Wonjan WJ 300 GS đương nhiên không phải là khối động cơ L-Twin, dung tích 1.200 cc mạnh mẽ như Ducati 1198. Thay vào đó, mẫu mô tô “nhân bản vô tính” đến từ Trung Quốc chỉ sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 300 cc, sản sinh công suất tối đa chỉ 19,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Trong khi đó, Ducati 1198 sở hữu công suất tối đa lên đến 170 mã lực.

Theo nhà sản xuất, Wonjan WJ 300 GS sở hữu trọng lượng khô chỉ 154 kg. Với trọng lượng đó cộng công suất động cơ, Wonjan WJ 300 GS có thể đạt vận tốc tối đa 115 km/h, tức là ít hơn một nửa so với siêu mô tô Ducati 1198.

Tạm thời, chưa rõ giá bán cụ thể của Wonjan WJ 300 GS tại thị trường Trung Quốc. Chỉ chắc chắn một điều là Wonjan WJ 300 GS sở hữu giá bán cực “mềm” so với Ducati 1198 chính hãng.