Hiện nay, hãng Triumph đến từ Anh quốc đang lên kế hoạch sản xuất một mẫu xe naked bike mới được trang bị động cơ 2 xi-lanh, dung tích 250 cc dành cho thị trường châu Á. Chính ông Rudhy Siswanto, giám đốc Triumph Indonesia, đã tiết lộ thông tin trên.

Dự kiến, mẫu xe 250 phân khối mới của Triumph sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2014. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của Triumph đặt ở Narasapur, Ấn Độ, bên ngoài Bangalore. Nhà máy cũng đi vào hoạt động từ năm 2014.

"Nhà máy tại Ấn Độ sẽ tập trung vào sản xuất dòng động cơ dung tích thấp. Chúng tôi sẽ đưa mẫu xe Triumph mới đến Indonesia vì đây là thị trường đầy tiềm năng đối với dòng môtô 250 phân khối", ông Siswanto phát biểu với phóng viên tờ Kompas Otomotif.

Tin đồn về mẫu xe 250 cc mới của Triumph đã xuất hiện từ khi hãng môtô Anh công bố kế hoạch tấn công thị trường Ấn Độ trong năm 2011. Đến gần đây, bản vẽ phác họa tân binh nhà Triumph trôi nổi trên mạng Internet càng khiến nhiều người nghĩ tin đồn là đúng sự thật.

Theo tin đồn trước đây, mẫu xe 250 cc mới của Triumph sẽ được trang bị động cơ xi-lanh đơn như hậu duệ tinh thần của Tiger Cub. Tuy nhiên, ông Siswanto khẳng định động cơ là loại 2 xi-lanh.

Ngoài ra, cũng theo ông Siswanto, mẫu xe mới sẽ mang kiểu dáng naked bike, tương tự Triumph Street Triple. Khi có mặt trên thị trường châu Á, tân binh nhà Triumph sẽ cạnh tranh với những mẫu xe như KTM 200 Duke.

Ông Siswanto tiết lộ, mẫu xe 250 cc mới của Triumph sẽ được trang bị đèn pha đơn thay vì loại đôi như Street Triple và Speed Triple. Bên cạnh đó, yên xe cũng được thay đổi sao cho phù hợp với vóc dáng người châu Á.

Giá bán của mẫu xe Triumph 250 cc mới dự kiến sẽ dao động trong khoảng 60-70 triệu Rupiah, tương đương 6.200-7.200 đô la Mỹ.