Đúng như dự đoán của nhiều người, hãng BMW đã chọn triển lãm môtô Intermot 2014 diễn ra tại quê nhà Đức để giới thiệu siêu xe S1000RR 2015. Tạm thời, hãng BMW vẫn chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến phiên bản mới của siêu môtô S1000RR nổi tiếng. Tuy nhiên, qua hình ảnh xe trên đường thử, có thể thấy hãng BMW đã thay đổi thiết kế thẩm mỹ của S1000RR 2015.

BMW S1000XR xuất hiện trên đường thử.

BMW S1000XR xuất hiện trên đường thử.

Ngoài ra, trong triển lãm Intermot 2014, hãng BMW còn trình làng 2 mẫu môtô mới khác. Một trong số đó là BMW S1000XR đã xuất hiện trên đường thử hồi đầu tháng 9 vừa qua. Mẫu xe thứ hai có khả năng là BMW S1000F vốn đã được đồn đại từ trước đó. Cũng có thể hãng BMW sẽ giới thiệu một trong những mẫu môtô phân khối nhỏ được sản xuất tại Ấn Độ.

“Chúng tôi sẽ giới thiệu không dưới 5 mẫu xe mới trong vòng vài tháng tới. Trong đó, 3 mẫu xe sẽ trình làng trong triển lãm môtô quốc tế Intermot 2014 diễn ra vào đầu tháng 10 tới. Bên cạnh đó, BMW Motorrad còn giới thiệu bộ sưu tập phụ kiện mới dành cho các tay lái trong triển lãm Intermot năm nay”, ông Heiner Faust, giám đốc tiếp thị và bán hàng của BMW Motorrad, cho biết.

Triển lãm môtô quốc tế EICMA 2014 diễn ra tại kinh đô thời trang Milan, Ý vào tháng 11 tới cũng là nơi hãng BMW chọn để ra mắt một số sản phẩm mới. “Hai mẫu xe còn lại sẽ lần đầu tiên được ra mắt công chúng trong triển lãm EICMA tại Milan”, ông Faust khẳng định.

Trong tháng 8/2014 vừa qua, BMW Motorrad đã chạm tới một cột mốc lịch sử mới. Cụ thể, đây là lần đầu tiên chi nhánh sản xuất môtô của BMW bán được hơn 90.000 xe trong 8 tháng đầu năm. Theo ông Faust, doanh số tổng cộng của BMW Motorrad trong 8 tháng đầu năm 2014 là 90.226 chiếc, bao gồm cả môtô và xe ga, tính trên phạm vi toàn cầu. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán hàng của BMW Motorrad đã tăng 7,6%.