Hiện nay, ngày càng có nhiều các biker trẻ hứng thú với dòng xe adventure, tuy nhiên hầu như các mẫu xe adventure hiện có trên thị trường đều trang bị động cơ dung tích xi-lanh lớn và có giá bán đắt đỏ. Chính vì vậy mà cơ hội tiếp cận với dòng xe này của các biker trẻ là khá khó khăn. Bắt được nhu cầu của khách hàng, có vẻ như KTM đã âm thầm phát triển một biến thể adventure từ mẫu KTM Duke 390. Nhiều tin đồn cho biết hãng xe Áo sẽ ra mắt mẫu KTM 390 Adventure tại triển lãm Intermot và EICMA vào năm tới.

Tại triển lãm EICMA vừa qua, đại diện Thomas Kuttruff của KTM đã tiết lộ rằng:

"Việc sử dụng kết cấu khung của một mẫu naked bike cho chiếc 390 Adventure là... không tưởng!"

Ngày sau đó, ông cũng giải thích lý do cho nhận định trên, đồng thời nói rằng:

"Như thế không có nghĩa là chúng tôi không cân nhắc phát triển xe 390 Adventure, tuy nhiên chiếc xe cần có kết cấu khung mới, và việc phát triển kết cấu khung mới cần được xem xét kỹ lưỡng."

Dựa vào phần trả lời của ông Kuttruff, có thể thấy KTM không hề thẳng thừng bác bỏ tin đồn về mẫu xe mới, đồng nghĩa rằng chúng ta có thể hi vọng sớm được nhìn thấy một mẫu xe adventure trong tương lai gần.

Theo đại diện của KTM, việc sử dụng một loại động cơ cho nhiều mẫu xe khác nhau là hoàn toàn có thể, chỉ cần động cơ này phù hợp với kết cấu mới là được. Điều này có nghĩa là KTM phải phát triển khung xe, bình xăng, buồng khí và hệ thống xả cho mẫu xe mới. Về hệ thống treo, việc tìm ra giảm xóc và phuộc WP phù hợp cho mẫu xe mới là điều tương đối dễ dàng.

Mặc dù vậy, cũng không nên đặt quá nhiều hi vọng bởi tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán. Nhưng khả năng KTM ra mắt 390 Adventure vẫn còn, bởi BMW và đối tác TVS của Ấn Độ được cho là đang chung tay phát triển môt mẫu xe phân khối nhỏ tương tự như dòng GS Adventure của BMW.

Vì vậy KTM chắc chắn sẽ không chỉ đứng nhìn BMW giành thị phần ở phân khúc xe phân khối nhỏ. Có thể tin vui cho tín đồ của Adventure nói chung và tín đồ KTM nói riêng sẽ đến trong năm 2015.